Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Sinh viên Bách khoa Hà Nội hưởng ứng cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2020”

Thứ Sáu 12/06/2020 | 15:00 GMT+7

VHO- Sáng nay 12.6 tại Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức chương trình “Sinh viên Bách Khoa – Sách và khát vọng” nhằm phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện dự và phát biểu tại chương trình.

Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhà trường, Thư viện Tạ Quang Bửu (Đại học Bách khoa Hà Nội) cùng đông đảo sinh viên trong và ngoài trường. Điều này đã minh chứng cho việc văn hóa đọc hiện nay đang rất được sinh viên quan tâm, ủng hộ.

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Dương Thúy Ngà bày tỏ vui mừng khi biết thời gian qua, Thư viện Tạ Quang Bửu đã nỗ lực hết mình trong việc phát triển văn hóa đọc: “Tôi được biết trong mùa dịch Covid-19, Thư viện Tạ Quang Bửu đã có hoạt động sáng tạo, phục vụ online để sinh viên có thể tiếp cận với sách dù trong thời gian này, các em phải nghỉ học. Thậm chí, thư viện còn gửi sách về tận địa phương nơi các em sinh viên sinh sống”.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà phát biểu tại chương trình

“Tôi cũng hết sức cảm kích khi GS.TS Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa đã kêu gọi sinh viên trường trong quá trình học tập, nghiên cứu không ngừng quan tâm đến văn hóa đọc. Những việc làm này đã âm thầm nuôi dưỡng văn hóa đọc cho sinh viên, góp phần nang cao dân trí và xây dựng xã hội học tập suốt đời tại Việt Nam”, bà Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ.

Thực tế, sinh viên hiện nay đang nhận thức rất rõ về vai trò của việc đọc sách. Bạn Lưu Hải Dương (Chủ nhiệm CLB Yêu sách Bách khoa Hà Nội) cho hay trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc đọc sách có vai trò rất qun trọng vì đọc sách sẽ giúp mỗi người cập nhật thông tin, bắt kịp với những xu thế của thời đại. Việc đọc sách cũng là cách nhanh nhất để biết được những bí quyết thành công. Có thể nói rằng, sách là cánh cửa giúp không chỉ sinh viên mà mọi đối tượng khác trong xã hội đến được với thế giới của tri thức nhân loại.

Đông đảo sinh viên đến tham dự sự kiện cho thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc 

Để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với sách của sinh viên và mong muốn lan tỏa ánh sáng tri thức, nhân dịp này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiếp tục phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020 do Bộ VHTTDL tổ chức tới toàn thể sinh viên nhà trường. Theo đó, cuộc thi năm nay được nối tiếp từ sự thành công của năm ngoái khi trường đã có 1 giải Nhì, 5 giải Khuyến khích tại vòng Chung khảo toàn quốc. Theo đại diện BTC, ngay khi có thông tin về Đại sứ Văn hóa đọc 2020, nhiều em sinh viên của trường đã gửi những bài thi chất lượng về Thư viện Tạ Quang Bửu. 5 sinh viên nộp bài thi sớm nhất đã được vinh danh tại chương trình ngày hôm nay.

BTC tặng quà cho sinh viên thường xuyên đến thư viện cũng như 5 sinh viên nộp bài thi sớm nhất của cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020 trong trường

Ngoài những hoạt động trên, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã được nghe hướng dẫn về sử dụng tủ sách điện tử ebook; trò chuyện với diễn giả đến từ Alpha Books với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay”.

ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top