2 nữ công nhân dương tính Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

VHO- Hai ca mắc mới Covid-19 đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Chiều 8.6, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết 2 trường hợp nhiễm Covid-19 mới nhất tại nước ta là BN330 và BN331 hiện đang được theo dõi, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. 
Theo đó, BN330 (nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và  BN331 ( nữ, 47 tuổi, có địa chỉ tại phường 12, quận 5, TP.HCM) đều làm cùng công ty ở TP.HCM.
Trước khi về Việt Nam và được phát hiện dương tính với Covid-19, 2 nữ công nhân đến Mexico gặp khách hàng, đi du lịch và bị kẹt lại nước này suốt hơn 2 tháng.

2 nữ công nhân dương tính Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh - Anh 1

BN330 và BN331 hiện đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Theo đó, ngày 13.3, cả hai xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, trước khi đặt chân đến sân bay Mexico ngày 14.3 đã quá cảnh ở TP Dubai (các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất) và TP Barcelona (Tây Ban Nha).
“Tại Mexico, cả hai chủ yếu gặp khách hàng và đi du dịch. Chuyến công tác dự kiến diễn ra một tuần nhưng do dịch Covid-19 nên 2 công nhân này bị kẹt lại ở Mexico hơn 2 tháng qua.
Lúc 14 giờ 20 ngày 4.6, cả hai đi từ sân bay quốc tế Benito Juarez (Mexico), trên chuyến bay NH0179 tới sân bay Narita (Nhật Bản)  lúc 6 giờ 30 ngày 5.6. Sau đó, họ bay tiếp về sân bay Đà Nẵng lúc 14 giờ cùng ngày trên chuyến bay VN319", ông Hai cho biết. 
Đến ngày 7.6, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 2 nữ công nhân dương tính với virus corona.
Được biết, vào ngày 5.6, 354 công dân Việt Nam tại Nhật Bản được đưa về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN319 tại sân bay Đà Nẵng. Trong số đó, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận và cách ly y tế 212 công dân (có 92 sản phụ); hiện các công dân này đã thực hiện cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung của Sư đoàn B315- Quân khu 5 ( đóng tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Số còn lại TP.Đà Nẵng tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế,…
 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã phối hợp Sư đoàn B315 cử 3 tổ công tác phục vụ tiếp nhận các công dân trên như thường trực tại khu cách ly tập trung, tiếp nhận tại sân bay, hỗ trợ khoanh vùng phun thuốc khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra theo quy định.
Trước đó, ngày 29.5, tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp nhận 343 công dân, trong đó có 229 phụ nữ mang thai, thực hiện cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình). Tất cả số công dân nói trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần thứ 1. Hiện đã có 2 sản phụ trong số này đã hạ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc