Lan tỏa thông điệp bảo vệ “Trái đất Xanh”

VHO- Ngày 7.6, hàng trăm bạn trẻ của Trường ĐH Đại Nam và Học viện Báo chí Tuyên truyền đã có mặt ở khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) và các đại biểu để cùng tham gia phong trào đi bộ vì “Trái đất xanh”.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ “Trái đất Xanh” - Anh 1

Cùng tham gia chương trình có NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Lam, diễn viên Thanh Sơn… Dù mới đầu giờ sáng nhưng thời tiết nóng bức của Hà Nội dường như dịu đi, mát mẻ hơn khi ca sĩ Thanh Lam cùng các bạn trẻ hát vang bài “Trái đất này là của chúng mình”. Thanh Lam chia sẻ, Hà Nội là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao, vì vậy mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ cần có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình, để có “Trái đất xanh” như ước mơ của chúng ta. Những hành động như không vứt rác bừa bãi, nhặt rác thải gồm que kem, túi nilon trên đường phố… dù là rất nhỏ nhưng cũng giúp chúng ta bảo vệ môi trường. Chương trình đi bộ “Trái đất xanh” được Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam khởi động từ giữa tháng 5.2020, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh tới cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường từ những hành động giản đơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Tại buổi lễ, TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam, cho biết chương trình là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”. Tác hại từ biến đổi khí hậu trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng trong các năm qua có thể thấy rõ đã tác động không nhỏ tới đời sống, kinh tế, xã hội. Với cách thức tham gia đơn giản, phong trào đi bộ “Trái đất xanh” đã mang tới những trải nghiệm thú vị và bài học ý nghĩa. Thử thách “đi bộ 3 ngày” được phát động trên mạng xã hội facebook mang thông điệp: Đi bộ bảo vệ môi trường, khuyến khích giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân, đi bộ nhiều hơn để tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch; nên sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải khí CO2, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn…

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Sống để thực hiện dự án “Trồng rừng ngập mặn 2020” góp phần bảo vệ bãi bồi 7 ha tại huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), giúp gia tăng đai rừng phòng hộ ven biển và tăng sức chống chịu của bờ biển trước các diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu.

THẢO LAM

 

Ý kiến bạn đọc