Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Tiền chính sách​​​​​​​ sao lại nhận thay?

Thứ Hai 08/06/2020 | 10:02 GMT+7

VHO- Thời gian qua, một số người dân tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) từng là dân công hỏa tuyến trực tiếp phục vụ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã bức xúc làm đơn phản ánh về việc có tên trong danh sách nhận tiền hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên đã có người ký thay và nhận hộ tiền.

Ông Lự và vợ trình bày sự việc

 Nhiều người dân tại địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc người dân làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp cho dân công hỏa tuyến từng phục vụ chiến tranh bảo vệ tổ quốc nhiều năm qua vẫn không được ai trả lời.

Ông Trần Tứ Lự (70 tuổi) bức xúc cho biết khi cháu lên xã nhận chế độ cho anh trai từng tham gia làm dân công hỏa tuyến kể lại thấy tên và chữ ký đã nhận khoản tiền đó khiến tôi rất ngạc nhiên bởi gia đình tôi chưa ký và nhận tiền chế độ. Ngoài ra, trong khi những người đi công tác cùng ông đã được hưởng nhưng sau nhiều năm làm đơn ông vẫn chưa được nhận chế độ. Ông Lự cho biết vào năm 1967-1969 được UBND huyện Quỳnh Lưu điều động đi làm dân công hỏa tuyến. Lúc này, ông được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng quốc phòng từ ga Hoàng Mai vào thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) và các huyện Yên Thành, Đô Lương. Sau 3 năm làm nhiệm vụ, ông được nghỉ nhưng từ đó đến nay ông chưa được hưởng chế độ trợ cấp nào. Thời gian gần đây, ông Lự thấy nhiều người cùng đi làm như ông được nhận tiền chế độ này, riêng với ông Lự mặc dù làm hồ sơ từ năm 2015 nhưng chưa được chính quyền xã hay cơ quan chức năng giải quyết. Ngoài trường hợp ông Lự còn có vợ ông là bà Nguyễn Thị Cửu (63 tuổi), trú xóm 3, xã Quỳnh Vinh cũng tham gia dân công hỏa tuyến nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ này.

Còn trong đơn ông Lê Sỹ Hiển (67 tuổi) trú xóm 4, xã Quỳnh Vinh cho biết tháng 2.1972, ông cùng một số người trên địa bàn xóm được chính quyền điều động tham gia làm nhiệm vụ dân công hỏa tuyến phục vụ cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của ông Hiển là dùng xe đạp thồ hàng lương thực từ Hoàng Mai đi vào huyện Diễn Châu với quãng đường khoảng 50 km, tháng 10.1973 thì được nghỉ. Khi về không được hưởng chế độ gì, tìm hiểu được biết có chế độ 49 của Chính phủ nên làm đơn gửi qua xóm lên xã, nhưng nhiều năm qua, một số người đi làm nhiệm vụ cùng ông Hiển đã được nhận nhưng ông Hiển thì vẫn chưa. Ông Hiển chia sẻ: Số tiền trợ cấp dành cho người tham gia dân công hỏa tuyến là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những người đã đổ mồ hôi, xương máu cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong những ngày tháng mưa bom bão đạn. Chúng tôi mong muốn được chi trả đúng người chứ không để tình trạng người khác ký và nhận thay được”. Tại xã Quỳnh Vinh còn rất nhiều đơn thư phản ánh chưa được nhận chế độ dân công hoả tuyến như ông Nguyễn Hữu Hương, ông Lê Văn Công, ông Lê Xuân Tính...

Trao đổi sự việc có nhiều lá đơn của những người dân công hoả tuyến phản ánh chưa được nhận tiền hưởng chế độ và có người ký thay, ông Vũ Lê Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai) thừa nhận có việc sai sót trong quá trình chi trả khi có người nhận thay nhưng chính người được hưởng chế độ lại không hề hay biết. Tuy nhiên, ông Hùng không trả lời những người nhận thay là ai và vì sao họ được nhận thay mà không trả trực tiếp cho người được hưởng. Theo ông Hùng, nhiệm vụ tiếp nhận đơn giải quyết chế độ này được giao cho ông Trần Văn Triển, xã đội trưởng. Từ năm 2015 đến năm 2018, xã nhận đơn khoảng 1.200 người trên địa bàn. Đến năm 2018 đã có quyết định hưởng chế độ cho hơn 1.090 người. Một số hồ sơ còn lại của người dân chưa có quyết định hưởng chế độ. Ông Hùng cho biết xã đã thành lập đoàn công tác xuống các thôn xóm và người dân để rà soát lại những người còn thiếu sót hồ sơ, những người đã làm hồ sơ nhưng chưa được hưởng để tiếp tục bổ sung hồ sơ và giải quyết chế độ.

Dư luận đang bức xúc trước sự việc ký và nhận thay chế độ theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho những người tham gia dân công hoả tuyến. Người dân đề nghị cơ quan chức năng liên quan cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự việc trên để giải quyết chi trả cho những người thực sự có công với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

PHẠM TƯỚC 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top