Bóng đá Italia lên lịch cho ngày trở lại

VHO- Sau dịch Covid-19, Ban tổ chức các giải bóng đá tại Italia lên kế hoạch cho ngày trở lại để đảm bảo kết thúc mùa 2019/20 một cách trọn vẹn cũng như là cơ sở để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sau dịch Covid-19, Ban tổ chức các giải bóng đá tại Italia lên kế hoạch cho ngày trở lại để đảm bảo kết thúc mùa 2019/20 một cách trọn vẹn cũng như là cơ sở để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bóng đá Italia lên lịch cho ngày trở lại - ảnh 1

Serie A trở lại, các cầu thủ sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc

Thông tin từ các trang Football Paradise hay Corriere dello Sport cho biết, nếu kế hoạch trở lại thi đấu vào ngày 13.6 được chấp thuận (còn chờ sự cho phép của Chính phủ Italia), sẽ có 2 vòng đấu Serie A diễn ra mỗi tuần và thời điểm kết thúc mùa giải 2019/20 của bóng đá Italia sẽ là ngày 20.8. Như vậy, 12 vòng đấu còn lại tại Serie A sẽ thi đấu trong vòng hơn 2 tháng. Bán kết lượt về Coppa Italia sẽ diễn ra vào ngày 1.7 với hai cặp đấu Juventus - AC Milan và Napoli - Inter Milan. Dự kiến thời điểm diễn ra trận chung kết Coppa Italia sẽ là ngày 22.7.

FIGC đã ấn định ngày 20.8 là thời hạn cuối cùng để hoàn tất mùa giải 2019/20 của Serie A, Serie B và Serie C, trong khi ngày 1.9 sẽ là thời điểm khởi tranh mùa giải mới 2020/21. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đội bóng chỉ có 11 ngày nghỉ giữa hai mùa giải.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) - Alexander Ceferin cho rằng các nước thành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về y tế, cũng như quan tâm chặt chẽ tới sức khỏe và tính mạng của các cầu thủ khi bóng đá trở lại. Do đó, khi trái bóng lăn trở lại tại Italia, các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả, các đội bóng phải tuẩn thủ những quy định về việc phòng, chống dịch Covid-19, các cầu thủ sẽ được đo thân nhiệt cũng như xét nghiệm máu nhằm đảm bảo không bị nhiễm bệnh.

NGỌC ÁNH
 

Ý kiến bạn đọc