Kiến nghị “dọn” bãi tập kết gỗ ở khu vực lăng Trường Cơ

VHO- Ngày 14.5, trao đổi với Văn Hóa, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết đã chỉ đạo xã Hương Thọ vào cuộc để nhanh chóng dọn dẹp bãi tập kết gỗ ở khu vực cạnh lăng Trường Cơ, lăng chúa Nguyễn Hoàng. Dự kiến trong ngày 15.5, chính quyền địa phương và người dân sẽ di dời xong bãi tập kết gỗ và trả lại mặt bằng không gian của lăng.

Kiến nghị “dọn” bãi tập kết gỗ ở khu vực lăng Trường Cơ - Anh 1

 Bãi tập kết gỗ bên cạnh di tích Lăng Trường Cơ Ảnh: TÔN THẤT GIÁP

Trước đó, theo phản ánh của một số thành viên Hội đồng Nguyễn Phước Tộc tại Huế, từ hơn một tháng qua, khu vực lăng Trường Cơ tồn tại một bãi tập kết gỗ rất lộn xộn, xâm phạm đến không gian cảnh quan của khu vực bảo vệ di tích. Sau đó, đại diện của Nguyễn Phước Tộc đã gọi điện báo cáo đến UBND thị xã Hương Trà và đơn vị quản lý di tích để mong có giải pháp, chỉ đạo sớm di dời bãi tập kết gỗ ra khỏi khu vực bảo vệ di tích nói trên.

Lăng Trường Cơ ban đầu được xây dựng tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị), đến cuối thế kỷ 17 thì được di dời vào vị trí hiện tại ở làng La Khê, xã Hương Thọ. Lăng đã được 2 lần trùng tu lớn dưới thời vua Gia Long và vua Thiệu Trị. Năm 2016, với nguồn kinh phí gần 3,8 tỷ đồng từ xã hội hóa, Lăng Trường Cơ tiếp tục được trùng tu nhiều hạng mục, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản thời Chúa Nguyễn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc