Giải thưởng The Best của FIFA bị hủy vì dịch Covid-19

VHO- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định sẽ không tổ chức lễ trao giải The Best 2020 - dành cho các cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, giải The Best 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 9 tại thành phố Milan (Italia) nhưng đã bị hủy vì dịch Covid-19. 

Giải thưởng The Best của FIFA bị hủy vì dịch Covid-19 - ảnh 1

Ronaldo và các ngôi sao bóng đá khác sẽ không được The Best vinh danh trong năm nay

Việc hủy bỏ lễ trao giải The Best không chỉ nhằm mục đích ngăn chặn mối lây lan của dịch Covid-19 mà còn nhằm đảm bảo sự công bằng đối với các cá nhân đua tranh. Việc các giải VĐQG tại châu Âu bị hoãn, những giải đấu ở cấp độ ĐTQG cũng không thể diễn ra trong năm 2020 cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến quyết định này của FIFA. Cùng với The Best, một số hạng mục giải thưởng khác của FIFA cũng đang đứng trước nguy cơ không thể tổ chức, trong đó có giải thưởng Quả bóng vàng.

Giải thưởng The Best - tiền thân là giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA ra đời từ năm 1991, đến năm 2010, giải thưởng này sát nhập vào Quả bóng vàng, trước khi tách ra vào năm 2016 rồi đổi thành The Best. Nếu tính từ lúc được gọi là The Best riêng biệt vào năm 2016, cầu thủ Cristiano Ronaldo là người thắng giải nhiều nhất với 2 lần vinh danh, Messi thắng giải 2019, còn Luka Modric giành vào năm 2018.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc