Dân bức xúc với bãi rác “khổng lồ”

VHO- Hơn 1 tháng nay, người dân ở khu vực xung quanh phố Đỗ Xuân Hợp phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vô cùng bức xúc trước một bãi rác “khổng lồ” bỗng nhiên tập kết trên con phố này và bốc mùi xú uế nồng nặc, gây mất vệ sinh môi trường. Điều đáng nói làđoạn phố tập kết rác này nằm giáp ngay đằng sau Cung Điền kinh Mỹ Đình, bên cạnh Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, một công trình kiến trúc nổi bật tiêu biểu của thủ đô Hà Nội.

Dân bức xúc với bãi rác “khổng lồ” - Anh 1

 Bãi rác được tập kết trên phố Đỗ Xuân Hợp

Bà Nguyễn Thị Nhung, nhà ở C6, phố Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bức xúc: “Mấy hôm trời nắng gắt, cư dân ở C6 chúng tôi thấy từ điểm tập kết rác này bốc mùi vô cùng khó chịu. Rác đổ trực tiếp xuống mặt đường thành đống, ngày càng to. Chúng tôi mong các cơ quan có trách nhiệm nhanh chóng giải quyết”.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết: “Trong thời gian vừa qua việc thu gom rác trên địa bàn phường Cầu Diễn và các phường khác có sự chậm trễ, không luân chuyển rác kịp thời gây ra sân rác tồn tại trên địa bàn, ảnh hưởng đến môi trường văn minh đô thị. Đã có nhiều ý kiến phản ánh của người dân đến chính quyền cơ sở. Chúng tôi cũng đang kiến nghị cấp trên có giải pháp xử lý nhanh chóng sự việc này, trả lại môi trường sạch đẹp trên địa bàn”.

Theo ghi nhận của Văn Hóa sáng ngày 12.5 trên con phố Đỗ Xuân Hợp bãi rác này vẫn tồn tại, bốc mùi khó chịu. Ông Đàm Đức Tuyến, trưởng phòng dự án và bảo dưỡng công trình phụ trách vệ sinh môi trường tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết: “Bãi rác tập kết không nằm trong địa phận đất do chúng tôi quản lý nên chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết. Nó mới xuất hiện cách đây khoảng 1 tháng. Cũng như cư dân sinh sống trên địa bàn, chúng tôi mong muốn UBND quận Nam Từ Liêm nhanh chóng có biện pháp giải quyết để môi trường cảnh quan của Cung Thể thao Quốc gia được sạch sẽ, văn minh. Chúng tôi sẵn sàng cử người chung tay góp sức với địa phương để dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, sẽ khó giải quyết nếu cứ dọn xong thì bên môi trường lại tiếp tục tập kết rác vào nơi đây thì mọi sự cố gắng sẽ trở nên vô nghĩa”.

 HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc