Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Báo nước ngoài đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Thứ Sáu 08/05/2020 | 15:18 GMT+7

VHO- Trang theworldgames có bài viết đánh giá về tầm quan trọng của sự phát triển bóng đá trẻ với tương lai của Việt Nam...

Không còn là bí mật nhưng những bước tiến của Việt Nam trong phát triển bóng đá trẻ vài năm qua có lẽ chưa được đánh giá đúng.


Quốc gia này bắt đầu thập kỷ vừa qua bằng việc bị loại khỏi AFF Suzuki Cup, giải đấu diễn ra 2 năm một lần, ở vòng bán kết. Các giải đấu trong nước có thể được dùng  cách diễn tả tiêu cực là tham nhũng và yếu kém trong quản lý. 

Điều đó tạo ra những suy nghĩ tập trung ở một quốc gia từ lâu đã có tiềm năng và đam mê, và mọi thứ bắt đầu thay đổi. 

Khi năm 2020 bắt đầu, đó là khoảng thời gian gợi lại cảm tưởng như năm 2010 mà họ là quốc gia số 1 trong khu vực và tiến gần tới việc trở thành một thế lực ở lục địa. 

Đội U23 lọt vào trận chung kết Giải vô địch châu Á năm 2018, ĐTQG vào tới vòng tứ kết Asian Cup 1 năm sau đó và đang có hành trình thuận lợi để giành vé vào vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup 2022. 

Sự phát triển của bóng đá trẻ đã giữ một phần quan trọng trong sự thay đổi này. Một thế hệ cầu thủ trẻ mới đã giúp thúc đẩy bóng đá Việt Nam tiến lên, nhưng sự xuất hiện của những Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phương không phải là chuyện tình cờ.

Philippe Troussier – nhân vật có biệt danh ‘Phù thủy trắng’, nổi tiếng ở châu Phi sau thời gian làm việc ở Nigeria, Bờ Biển Ngà và Nam Phi. HLV người Pháp cũng giành chức vô địch châu Á với Nhật Bản năm 2000 và dẫn dắt đội tuyển vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2002. Hiện tại, ông đang dẫn dắt đội U19 Việt Nam cũng như PVF, một trong những Học viện đào tạo trẻ hàng đầu châu Á, tuyển dụng các cầu thủ từ 10 đến 12 tuổi. 

Vai trò của các Học viện tư nhân như PVF, cũng như HAGL - Arsenal JMG, các CLB mạnh như Hà Nội FC và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tạo ra sự khác biệt quan trọng.

“Hệ thống của bóng đá Việt Nam đã hoạt động được hơn 10 năm với các Học viện tư nhân và các CLB hướng đến việc chuẩn bị các cầu thủ cho tương lai ngay từ khi còn nhỏ”, Troussier nói với The World Game.

“Phát triển là tiếp cận những yêu cầu, tiêu chí quốc tế về mặt tổ chức và các chương trình kỹ thuật. 

“Việc World Cup 2026 có 48 đội tham dự đã thúc đẩy mạnh mẽ động lực, tham vọng của Việt Nam trong việc sát cánh và cung cấp mọi yếu tố cần thiết cho việc đào tạo và phát triển bóng đá”. 

Nằm cách Thủ đô Hà Nội không xa, PVF có cơ sở vật chất và chương trình đào tạo cần thiết. “Nơi đây hoạt động ở mức rất cao, xứng đáng là một trong những Học viện đào tạo tốt nhất trên thế giới và chắc chắn nằm trong nhóm đầu của châu Á”. 

Troussier cho biết: “Các bên liên quan đang làm việc cùng nhau. PVF mới ký kết hợp tác với VFF, nơi cung cấp cơ sở hạ tầng tuyệt vời với sân bóng đá, phòng thay đồ, chỗ ở và các dịch vụ kỹ thuật khác nhau được thành lập bởi các bộ phận y tế và vật lýtrị liệu, bộ phận phát triển khoa học và dinh dưỡng, bộ phận phân tích video, mà không quên yếu tố hậu cần, chỗ ở khách sạn 4 và 5 sao, thực phẩm và giao thông vận tải...

“Sự hợp tác giữa PVF và các đơn vị cung cấp của VFF, theo nhu cầu của Liên đoàn và không có xung đột lợi ích với hoạt động của PVF, biệt phái chuyên gia cho các nhiệm vụ quốc tế. Bản thân tôi có một số lượng nhân viên nhất định từ PVF được thường xuyên lên VFF.

Tất nhiên, vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo về mọi mặt, nhưng trong khi Troussier muốn thấy nhiều hơn nữa giải đấu trẻ trong nước được tổ chức, ông tin vào một tương lai rất tươi sáng: “Việt Nam đang lớn mạnh”.

MINH THANH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top