Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Myanmar xác nhận 41 ca nhiễm, 4 ca tử vong do mắc Covid-19

Thứ Hai 13/04/2020 | 09:47 GMT+7

VHO-  Myanmar đã có tổng cộng 41 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4 ca tử vong và 2 ca đã hồi phục.

Hôm nay (13.4), Bộ Y tế Myanmar thông báo, nước này đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm và 1 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, cho đến nay, Myanmar đã có tổng cộng 41 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4 ca tử vong và 2 ca đã hồi phục.

Kiểm tra thân nhiệt đề phòng Covid-19. Ảnh: TellerReport

Trường hợp mới tử vong là một người đàn ông Myanmar 85 tuổi, sống ở trung tâm thành phố Yangon. Bệnh nhân này nhập viện vào ngày 8.4 với các triệu chứng kiệt sức, sốt và ho, sau đó đã tử vong vào ngày 12.4. Người này không có lịch sử du lịch nước ngoài trong 14 trước đó, tuy nhiên, ông bị mắc bệnh nền là tiểu đường và bệnh tim mạch vành.

Trong số 4 ca tử vong do mắc Covid-19 tại Myanmar, bệnh nhân trẻ nhất mới 47 tuổi. Bộ Y tế nước này kêu gọi những người có liên hệ chặt chẽ với các bệnh nhân dương tính với virus cần thông báo cho các sở y tế gần nhất.

Trước đó, vào ngày 10.4, Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Daw Aung San Suu Kyi đã thông báo trên tài khoản Facebook cá nhân về các biện pháp phòng dịch Covid-19 của nước này. Theo đó, thời gian cách ly đối với những người nghi nhiễm Covid-19 sẽ kéo dài thành 21 ngày, thay vì 14 ngày như hiện nay và kéo dài lệnh dừng tất cả các chuyến bay thương mại quốc tế đến Myanmar cho đến ngày 30.4.2020. Quyết định này thay cho thông báo hôm 29.3.2020 của Bộ Y tế và Thể thao và Cục Hàng không Dân dụng Myanmar.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar trong thông báo ngày 11.4.2020 cho rằng, thời gian qua hầu hết các trường hợp dương tính với Covid-19 đều là người nhập cảnh vào Myanmar hoặc do tiếp xúc với những người đến và trở về từ nước ngoài.

Do đó, việc áp dụng các biện pháp kéo dài thời gian cách ly có tác dụng trong việc ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19. Bên cạnh đó, việc kéo dài thời gian áp dụng các hạn chế về hàng không là nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 trong giai đoạn bùng nổ ban đầu và để có thêm thời gian thực hiện các biện pháp xử lý hiệu quả.

VOV.VN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top