Quảng Bình: Khai trương mô hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu

VHO - Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng Đoàn Gia Resort Phong Nha là căn nhà gỗ thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng thường ngập lụt bên sông Son. Cùng với đó là những vật liệu cách nhiệt hiện đại, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Quảng Bình: Khai trương mô hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu - ảnh 1

Lễ cắt băng khai trương khu nghỉ dưỡng Đoàn Gia Resort Phong Nha

Chiều 28.12, Tập đoàn Đầu tư Đoàn Gia đã tổ chức lễ khai trương mô hình du lịch thích ứng biến đổi khí hậu ở quần thể du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). 

Đoàn Gia Resort Phong Nha là khu nghỉ dưỡng 3 sao do Tập đoàn Đoàn Gia đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000m2. Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng là 25 căn nhà gỗ thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng thường ngập lụt bên sông Son. Theo đó, thay vì xây dựng bằng bê tông cốt thép, Đoàn Gia Resort Phong Nha đã triển khai xây dựng các nhà nổi, có thể nâng lên cao khi nước dâng. Được làm bằng vật liệu cách nhiệt hiện đại, du khách có những trải nghiệm ấm áp vào mùa đông và mát mẻ khi hè sang.

Quảng Bình: Khai trương mô hình du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu - ảnh 2

Khu phố cổ Hội An được tái hiện sinh động tại Di sản Phong Nha

Cũng tại khuôn viên của Đoàn Gia Resort Phong Nha, khu phố cổ Hội An cổ kính được tái hiện một cách sinh động với 22 phòng được trang bị nội thất hiện đại. Dãy nhà là hình ảnh của Hội An thu nhỏ nằm trong lòng quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng, tôn lên vẻ đẹp của các di sản nổi tiếng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình nhấn mạnh: Đây là cách làm sáng tạo, thích ứng môi trường biến đổi khí hậu với địa phương thường hay bị ảnh hưởng lũ lụt ở Sơn Trạch; đồng thời với sự kết hợp giữa dáng vẻ cổ kính của một Hội An trong lòng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành điểm nhấn làm thay đổi diện mạo du lịch ở địa phương.

PHẠM PHÚ – TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc