Hơn 300 tuyển thủ quốc gia tri ân các anh hùng, liệt sĩ

VHO-Chiều 25.7, hơn 300 VĐV, HLV đang tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Trung tâm huấn luyện thể thao (HLTT) quốc gia Hà Nội đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, Hà Nội để tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ – những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tri ân các anh hùng, liệt sĩ, Giám đốc Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cùng các HLV, VĐV đang tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 30 đã thành kính dâng nén hương thơm, bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Hơn 300 tuyển thủ quốc gia tri ân các anh hùng, liệt sĩ - Anh 1

Các HLV, VĐV thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Thay mặt toàn thể HLV, VĐV đang tập huấn tại Trung tâm, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: “Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, với tấm lòng thành kính nhất, toàn thể HLV, VĐV đang tập trung tại Trung tâm xin được thắp nén hương tưởng nhớ đến công ơn của các bậc anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và xin hứa, các VĐV đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay sẽ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngày sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết mình để nâng cao thành tích của thể thao nước nhà, sánh vai với bạn bè thế giới”.

Xúc động trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ, đô cử từng giành ngôi á quân thế giới môn Cử tạ nữ - Vương Thị Huyền cho biết, cô sẽ noi gương của thế hệ đi trước để tập luyện, thi đấu, cống hiến hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Hơn 300 tuyển thủ quốc gia tri ân các anh hùng, liệt sĩ - Anh 2

Noi gương thế hệ cha anh, các VĐV sẽ tập luyện, thi đấu hết mình

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa của Trung tâm HLTT quốc gia trong những ngày cả đất nước hướng về sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, đã hy sinh phần xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hoạt động này cũng sẽ truyền ngọn lửa quyết tâm, tinh thần dân tộc để mỗi VĐV tự ý thức hơn nữa khi khoác lên mình màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc