Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Cần lên án nghiêm khắc những hành vi… “cạn lời”

Thứ Tư 26/06/2019 | 10:05 GMT+7

VHO- Vụ việc một người đàn ông ngang nhiên có hành vi rất đáng lên ấn trên xe buýt giữa “thanh thiên bạch nhật” xảy ra chưa lắng xuống thì vụ một phụ nữ dùng mũ bảo hiểm che camera an ninh để người còn lại đi tiểu bậy ra sàn thang máy ở Hà Nội khiến dư luận hết sức bức xúc, phẫn nộ. Khó có thể dùng từ ngữ nào để mô tả về hành vi biến thái của những người này!

 

 Đây có thể xem là biểu hiện về sự xuống cấp đạo đức và ý thức xã hội của một số người. Khi thực hiện hành vi này, những người kia đã tự mình vứt bỏ nhân cách, lòng tự trọng của bản thân, bộc lộ rõ sự thiếu văn hóa của mình đối với cộng đồng, xã hội.

Hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng theo Điều 20 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Đối với hành vi biến thái của người đàn ông trên xe buýt sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng do “có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, vì khó có thể xử lý hình sự trong trường hợp này. Có thể nói, các mức phạt này quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Bởi hành vi của những người này không những gây ảnh hưởng tiêu cực cho cộng đồng, xã hội mà còn đi ngược lại lối sống văn minh, nhân cách, đạo đức của một con người cần phải có.

Nếu không xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe sẽ tạo ra tiền lệ xấu đối với những người khác, đặc biệt là thế hệ trẻ. Không thể chấp nhận trong xã hội văn minh, ngay tại Thủ đô mà lại có cách hành xử thiếu ý thức, thiếu văn hóa như vậy được. Do đó, cơ quan chức năng bên cạnh xử phạt hành chính, phạt tiền còn phải có biện pháp giáo dục nhân cách, đạo đức đối với những người này. Theo đó, nên công khai danh tính những người này trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu họ phải khắc phục hậu quả. Về lâu dài cần quy định những người có hành vi này buộc phải tham gia lao động công ích… cũng như tăng nặng mức xử phạt, có thể xử lý trách nhiệm hình sự đối với các hành vi biến thái, vô văn hóa này.

Điều này không những góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh mà còn nhằm răn đe, phòng ngừa đối với các trường hợp tương tự về sau. 

 PHẠM VĨNH LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top