Rừng thông cổ thụ bị bức hại

VHO- Rừng thông đang bị phá hoại, bóc vỏ nham nhơ, chết dần thuộc địa bàn xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, Gia Lai).

Rừng thông cổ thụ bị bức hại - Anh 1

 Hàng trăm cây thông có tuổi đời gần 40 năm bị tàn phá, bức tử

Theo người dân nơi đây, toàn bộ rừng thông này có tuổi gần 40 năm. Khu vực này được xem là lá phổi xanh của TP.Pleiku và dân cư vùng lân cận; nơi đây vào mỗi dịp cuối tuần thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến vui chơi, dã ngoại.

Tuy nhiên, vì lợi ích cá nhân, nhiều đối tượng đã lén lút tìm đến khu vực này tàn phá, bóc toàn bộ vỏ thông trên cây để lấy vỏ bán phục vụ cho nhu cầu chơi hoa lan ở nhiều địa phương trong cả nước. Theo ghi nhận, có hàng trăm cây thông bị tác động, bóc vỏ khiến cả một khu vực rừng thông bị chết. Ngoài ra, kẻ xấu còn chặt, băm nát thân cây để lấy chất đốt.

Đây là hành động trục lợi của một nhóm người vì lợi ích cá nhân đã và đang tác động xấu đến lá phổi xanh của thành phố. Rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng và địa phương để ngăn chặn kịp thời cũng như tìm ra kẻ đứng sau việc chặt phá rừng thông này.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc