Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Mê làm cánh đồng lớn để mong dân làm giàu

Thứ Bảy 30/03/2019 | 18:04 GMT+7

VHO- Xác định chỉ có làm cánh đồng lớn nông dân mới thoát nghèo bền vững, chị Võ Thúy An - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh An (Thạnh Hóa, Long An) đã cùng cán bộ chính quyền ra sức vận động bà con nông dân tham gia liên kết làm ăn.

Ngay sau vụ đông xuân, giá cả trầy trật, chị An xắn quần ra đồng cùng với bà con nông dân trồng lúa vụ 2. “Vụ đông xuân, giá lúa thấp ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần bà con tham gia cánh đồng lớn. Chúng tôi phải gần gũi bà con hơn để động viên, duy trì các tổ liên kết làm ăn” - chị thổ lộ.

Đặt lợi ích nông dân lên hàng đầu

Thời điểm này, ở xã Thạnh An mạ lúa đã xanh rì những cánh đồng lớn. Dư âm giá thấp của vụ đông xuân vẫn còn râm ran, nhưng mừng là bà con nông dân đều bán hết lúa. Chị An cho biết, 13 tổ hợp tác làm cánh đồng lớn với hơn 600ha của vụ đông xuân vẫn được duy trì trong vụ 2 này.

Xuất thân từ gia đình nông dân, tốt nghiệp cử nhân ngành phát triển nông thôn (Đại học Nông lâm TP.HCM), nên với chị Thúy An việc hỗ trợ bà con  nông phát triển kinh tế nông hộ được xem là “có nghề”. 5  năm công tác Hội, thành tích rõ nét nhất của chị là vận động bà con tham gia cánh đồng lớn.

 Chị Võ Thị Thúy An thăm đồng lúa tham gia cánh đồng lớn của bà con nông dân.  ảnh: Trần Đáng

Một cán bộ Hội ND tỉnh Long An cho biết, Thạnh An là một địa phương làm kinh tế tập thể từ nhiều năm trước, nên nông dân không lạ gì với việc tham gia liên kết làm ăn. Tuy nhiên, những năm tổ chức nông dân liên kết làm ăn không mấy thành công đã khiến một số nông dân “mất lòng tin” với hình thức này. Cho đến vụ lúa đông xuân 2018-2019, khi xã Thạnh An quyết liệt triển khai chương trình 1.200ha cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao, chị Thúy An mới bắt tay đi vận động nông dân tham gia. “Vận động nông dân tham gia cánh đồng lớn đã khó, càng khó hơn khi bà con đã tham gia và đã mất lòng tin” - chị Thúy An bộc bạch.

Nhờ những tổ trưởng mời mọc, bà con nông dân quy tụ lại, chị đến chia sẻ những lợi ích của việc tham gia cánh đồng lớn, liên kết làm ăn; những định hướng, chủ trương của Nhà nước về kinh tế tập thể… “Có khi chúng tôi đi cả đêm, có ngày đi 3, 4 điểm để vận động bà con nông dân tham gia cánh đồng lớn, phải nói làm sao thật thuyết phục bà con thì họ mới tham gia” - chị Thúy An sẻ chia.

Cứ kiên trì nhẫn nại, đặt lợi ích bà con nông dân lên hàng đầu, vụ đông xuân 2018-2019, chị Thúy An đã vận động thành lập được 13 tổ nông dân tham gia cánh đồng lớn với hơn 600ha trồng lúa ứng dụng công nghệ cao. “Vụ 2 này, Hội ND tỉnh đã giao chúng tôi tổ chức cánh đồng lớn 100ha lúa ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, tôi cũng đang định liên kết với một doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, bao tiêu lúa sạch cho bà con nông dân tại xã. Làm riết rồi ghiền luôn” - chị Thúy An cười vui.

Người uy tín…

Năm 2016, UBND xã Thạnh An triển khai Chương trình 06 về “Xây dựng ngành nông nghiệp hàng hóa, có sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến nông sản” và Chương trình 09 về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” của Huyện ủy huyện Thạnh Hóa. Theo đó, đến năm 2020, xã Thạnh An phải hoàn thành chỉ tiêu 1.200ha cánh đồng lớn.

Theo chị Thúy An, đến nay xã đã thực hiện được 18 tổ tham gia cánh đồng lớn với hơn 900ha lúa. “Nói thật, kêu gọi bà con nông dân tham gia cánh đồng lớn phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Cán bộ Hội nói được thì phải làm được, nếu không khó ăn nói lắm!” - chị Thúy An chia sẻ.

Việc đẩy mạnh phát triển cánh đồng lớn giúp xã Thạnh An được hưởng lợi rất nhiều từ chương trình này, như: Phát triển khu đê bao, trạm bơm điện, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi… và nhất là thu nhập người dân được cải thiện.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh An Nguyễn Quốc Đạt cho biết, thời gian qua thực hiện mô hình liên kết sản xuất, chuỗi liên kết “4 nhà” đã mang lại hiệu quả khá tốt. Doanh nghiệp cơ bản cung cấp đầy đủ vật tư nông nghiệp thì nhu cầu nông dân, tổ chức thu mua lúa đảm bảo theo hợp đồng…

“Các ban, ngành xã Thạnh An đang đẩy mạnh phát triển cánh đồng lớn. Về phương diện kêu gọi nông dân tham gia cánh đồng lớn, liên kết sản xuất, chị Thúy An là cán bộ có năng lực tốt. Với vai trò lãnh đạo Hội ND xã, chị rất gần gũi với nông dân, năng động tìm hướng sản xuất, đầu ra cho nông sản. Làm việc với nông dân chị luôn đặt chữ tín, lợi ích nông dân lên hàng đầu” - ông Đạt nhận xét.

Cùng quan điểm này, bà Lê Thị Bé Tư - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh An) - một nông dân đang tham gia cánh đồng lớn cho biết, chị Thúy An là cán bộ trẻ, có năng lực và rất được lòng bà con nông dân.

Theo Trần Cửu Long/Dân Việt

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top