Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Bắc Giang: Thôn "vô tư" giao đất, xã không biết gì?

Thứ Hai 25/03/2019 | 09:42 GMT+7

VHO- Hàng nghìn m2 đất đã được thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tiến hành giao thầu trái quy định, sai thẩm quyền cho 18 hộ dân với thời hạn lên tới 50 năm từ năm 2011. Nhiều hộ dân đã xây dựng những ngôi nhà to, đẹp, kiên cố trên diện tích được giao thầu. Thế nhưng, mãi đến tháng 10.2018, chính quyền xã Bảo Sơn mới phát hiện.

 Trong sự việc này, liệu rằng, có hay không việc chính quyền xã đã buông lỏng quản lý đất đai, bao che sai phạm?

Nhiều ngôi nhà kiên cố đã được xây dựng trên diện tích đất giao trái thẩm quyền tại thôn Tiên Do

Xã khẳng định sai phạm

Ông Lê Vân Ngần, Chủ tịch UBND xã Bảo Sơn khẳng định việc ông Trương Ngọc Mão, trưởng thôn Tiên Do, cùng các ông Trần Văn Bắc, Dương Văn Hiện, phó thôn Tiên Do; Dương Văn Thành, đội trưởng Đội 5 và Đỗ Văn Hạnh, Đội trưởng Đội 1, thôn Tiên Do tiến hành làm biên bản giao thầu 21 lô đất cho 18 hộ dân tại thôn Tiên Do vào năm 2011 và thu tiền 25 triệu đồng/lô là hoàn toàn sai thẩm quyền và vi phạm quy định của pháp luật. “Thôn làm gì có thẩm quyền giao thầu đất mà thời hạn tới tận 50 năm. Chỉ có xã mới được quyền giao thầu và thời hạn tối đa cũng chỉ được 5 năm. Việc này là sai thẩm quyền và quy định của pháp luật”, ông Ngần khẳng định.

Theo đó, ngày 27.2.2011, cấp ủy và Ban quản lý thôn Tiên Do gồm trưởng thôn Trương Ngọc Mão cùng 2 phó thôn và 2 Đội trưởng Đội 5 và Đội 1, thôn Tiên Do đã tiến hành lập biên bản giao thầu 21 lô đất cho 18 hộ dân với thời hạn 50 năm và thu mỗi hộ 25 triệu đồng/lô/100m2. Biên bản nêu rõ: Kể từ ngày 27.1.2011 đến ngày 27.1.2061 các gia đình được giao đất phải trả lại tập thể mặt bằng như lúc ban đầu giao thầu. Nếu sai, các gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Những người giao đất cũng đã tiến hành bàn giao phiếu thu cho các hộ có đầy đủ chữ ký của trưởng thôn Trương Ngọc Mão và kế toán trưởng, kiêm phó thôn Trần Văn Bắc.

Đại diện UBND xã Bảo Sơn cho hay, toàn bộ diện tích đất mà thôn Tiên Do tiến hành giao thầu lúc đó không phải là quỹ đất công ích. Hiện tại, đã có 6 hộ xây nhà trên diện tích này từ năm 2011 đến 2015. “Chúng tôi đã tiến hành họp và làm việc với thôn Tiên Do. Đồng thời cũng báo cáo lãnh đạo huyện và Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Lục Nam xin ý kiến chỉ đạo. Trước mắt đã ra quyết định hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng giao đất. Còn việc xử lý sai phạm thì cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của huyện, cá nhân hay tập thể vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che...”, Chủ tịch UBND xã Bảo Sơn Lê Văn Ngần khẳng định.

Xử lý nghiêm, không bao che

Đó là quan điểm của chính quyền huyện Lục Nam trước câu hỏi của Văn Hoá.

Sau nhiều lần liên hệ làm việc, đến ngày 21.3, ông Giáp Văn Ơn, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mới “miễn cưỡng” tiếp phóng viên theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện này sau nhiều lần khước từ vì “bận họp”. Ông Ơn cho biết mình chưa hề nắm bắt được thông tin gì về sự việc liên quan đến những sai phạm trong quản lý, giao thầu đất trái thẩm quyền, trái pháp luật tại thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, dù trước đó đã được thông tin. “Chúng tôi cũng chưa nắm cụ thể thông tin về việc này. Nhưng nếu quả thực có sự việc đó thì việc thôn tiến hành giao thầu đất 50 năm và thu tiền là hoàn toàn sai thẩm quyền và quy định của pháp luật. Việc quản lý đất đai là do chính quyền xã. Và nếu để xảy ra những sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thì xã cũng phải chịu trách nhiệm”, ông Giáp Văn Ơn cho hay.

Thông tin thêm về thực trạng quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết: Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, thì toàn huyện Lục Nam có hơn 3.000 trường hợp vi phạm trong quản lý, sử sụng đất đai. UBND huyện Lục Nam cũng đang chỉ đạo các thôn, xã thống kê, rà soát các vi phạm liên quan đến đất đai theo chỉ thị số 04 của UBND tỉnh Bắc Giang. “Ngay sau buổi làm việc này, chúng tôi sẽ giao cho phòng chuyên môn tìm hiểu, xác minh thông tin những sai phạm trong việc giao thầu đất trái thẩm quyền và quy định của Nhà nước. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể thôn Tiên Do vi phạm như thế nào, trách nhiệm quản lý của xã ra sao để xảy ra sai phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quan điểm của chúng tôi là sai phạm sẽ xử lý, không bao che”, ông Ơn khẳng định quan điểm của huyện Lục Nam.

QUANG LONG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top