Nghệ An: Cháy lớn ở tổ hợp khách sạn, bar, karaoke, 1 người chết

VHO-Đám cháy xuất phát từ tầng hầm tổ hợp khách sạn, bar, karaoke lớn gần sát bệnh viện ở TP Vinh sau đó lan nhanh. Khói đen bao trùm cả khu vực rộng lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Nghệ An: Cháy lớn ở tổ hợp khách sạn, bar, karaoke, 1 người chết - ảnh 1

Đám cháy bao trùm tại hiện trường

Theo người dân xung quanh, khoảng hơn 9 giờ 30 phút ngày 18.3, các hộ sinh sống gần khách sạn nghe tiếng nổ lớn rồi thấy cột khói bốc lên từ tầng hầm và tầng 1 của khách sạn. Sau ít phút, đám cháy đã lan rộng ra bao trùm cả tòa nhà khiến hàng chục khách đang nghỉ tại khách sạn cũng như nhân viên tại đây hoảng sợ chạy tán loạn. Bên cạnh đó là Bệnh viện Thái Thượng Hoàng cũng gấp rút di tản bệnh nhân và cán bộ, người lao động.
 Nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Nghệ An huy động 10 xe cứu hỏa, 1 xe thang cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực cổng ra vào khách sạn. Đám cháy tại tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar được lực lượng chức năng khống chế với sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo thành phố Vinh.

Nghệ An: Cháy lớn ở tổ hợp khách sạn, bar, karaoke, 1 người chết - ảnh 2

Nghệ An: Cháy lớn ở tổ hợp khách sạn, bar, karaoke, 1 người chết - ảnh 3

Lực lượng chữa cháy dùng thang cẩu để chuyển người ra ngoài. 

Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng ghi nhận có một người phụ nữ đã tử vong. Đội cứu hộ cứu nạn tìm thấy người phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh khách sạn trong lúc tiếp cận vụ cháy. 
Theo Cảnh sát PCCC Nghệ An, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có một tốp công nhân đang cải tạo, hàn xì ở khu vực tầng 1 của khách sạn. Hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường vụ cháy, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản. Khách sạn Avartar nằm trong tổ hợp khách sạn, quầy bar, karaoke của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hoàng Anh. Khách sạn này được lập vào năm 2012 có quy mô 8 tầng nổi, một tầng hầm với 63 phòng.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc