Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Về đề án đăng cai Sea Games 31: Phải trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả

Thứ Sáu 15/03/2019 | 10:30 GMT+7

VHO-  “Dự thảo Đề án phải được xây dựng trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả. Việc đăng cai phải đảm bảo được tiêu chuẩn quốc tế nhưng không lãng phí, nhếch nhác, thể hiện được sự trọng thị của nước chủ nhà với các nước trong khu vực. Việc chuẩn bị lực lượng VĐV của Việt Nam cho SEA Games 31 cũng phải mang tính đột phá, tìm kiếm, phát huy được các nhân tài và hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho Asian Games và Olympic...”.

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo việc xây dựng đề án phải đảm bảo được tiêu chí tiết kiệm nhưng hiệu quả

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp với Tổng cục TDTT và các vụ, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ VHTTDL về dự thảo Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam ngày 14.3.

Sẽ tổ chức 36 - 40 môn thi đấu

Theo báo cáo của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thì SEA Games 31 dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12.2021, tại địa điểm chính là Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Theo dự thảo Đề án, dự kiến SEA Games 31 sẽ tổ chức 36 - 40 môn trong chương trình thi đấu chính thức gồm các môn ở nhóm 1 là Điền kinh, Thể thao dưới nước (Bơi, Nhảy cầu). Nhóm 2 là 23 môn thể thao trong chương trình thi đấu của Olympic và Asian Games là Bắn cung, Cầu lông, Bóng rổ (Bóng rổ 5x5, Bóng rổ 3x3), Billards&Snooker, Boxing, Vật, Đua thuyền (Rowing, Canoeing), Xe đạp (Xe đạp địa hình, Xe đạp đường trường), Đấu kiếm, Golf, Bóng đá (Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng đá Futsal nam, Bóng đá Futsal nữ), Bóng ném, Thể dục (TDDC, Thể dục nghệ thuật, Thể dục Aerobic), Karatedo, Judo, Taekwondo, Bắn súng (Bắn súng, Bắn đĩa bay), Cầu mây, Quần vợt, Bóng bàn, Cử tạ, Bóng chuyền (Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Bóng chuyền Bãi biển), Wushu. Nhóm 3 là 11 môn thể thao khác gồm Cờ (Cờ vua, Cờ tướng), Pencak Silat, Vovinam, Đá cầu, Bi sắt, Muya, Thể hình, Lặn, Thể thao điện tử, Kickboxing và Dance Sport.

Đây là số môn mà Bộ VHTTDL dự kiến đề xuất. Tuy nhiên theo thông lệ của các kỳ SEA Games đã tổ chức, có thể Liên đoàn SEA Games (SEAGF) và các quốc gia trong khu vực sẽ đề nghị thêm một số môn thể thao khác vào chương trình thi đấu của SEA Games 31. Tính toán sơ bộ cũng cho thấy, dự kiến quy mô tổ chức SEA Games 31 sẽ có sự tham gia của 11 đoàn của 11 quốc gia ĐNÁ, với tổng số người tham dự khoảng 19.850 người (chưa kể lực lượng công an, quân đội tham gia bảo vệ Đại hội) trong đó có khoảng 7.000 VĐV, 3.100 trưởng đoàn, cán bộ, HLV; 2.300 trọng tài; 1.500 phóng viên... Ngay sau khi SEA Games kết thúc, nước chủ nhà Việt Nam cũng sẽ đăng cai tổ chức Para Games với quy mô dự kiến sẽ có tổng số 5.350 người trong đó sẽ có khoảng 1.300 VĐV; 600 trưởng đoàn, cán bộ, HLV; 450 trọng tài; 2.000 tình nguyện viên; 500 phóng viên tham gia Đại hội... Dự kiến sẽ có từ 12-15 môn thể thao trong chương trình thi đấu của Para Games lần thứ 11. Ngoài số lượng khách nêu trên, trong thời gian diễn ra SEA Games và Para Games sẽ có một lượng khách du lịch lớn đến Việt Nam...

Khẳng định uy tín của Việt Nam trong khu vực ASEAN

Chỉ đạo tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, việc tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ góp phần khẳng định uy tín của nước ta trong khu vực ASEAN, quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa và những thành tựu về mọi mặt của đất nước ta và thủ đô Hà Nội trong quá trình hội nhập quốc tế. Việc đăng cai 2 đại hội này cũng sẽ góp phần nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ văn hóa, du lịch, TDTT, thông tin, truyền thông, giao thông, y tế, cảnh quan đô thị, môi trường, góp phần xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh trong nhân dân. Đặc biệt việc đăng cai 2 đại hội sẽ nhằm mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao, nâng cao trình độ cho đội ngũ HLV, VĐV... Bộ trưởng cũng khẳng định đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực ĐNÁ, được Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN rất quan tâm. Việc tổ chức 2 đại hội vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của các quốc gia ĐNÁ, trong đó có nước ta. Việc tổ chức 2 đại hội không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của TDTT mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và du lịch, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ta với nhân dân các nước ASEAN...

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục TDTT và các đơn vị liên quan phải tiến hành rà soát hệ thống cơ sở vật chất để xem công trình nào đảm bảo được, công trình nào cần phải sửa chữa, nâng cấp thì lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để ít nhất đảm bảo được kinh phí tối thiểu cho việc sửa chữa. Bên cạnh đó, sau khi được Chính phủ phê duyệt, cũng sẽ phải chuẩn bị các mặt về công tác tổ chức, từ cơ sở vật chất; lễ tân, khánh tiết; giao thông; công nghệ thông tin; thông tin tuyên truyền; kiểm tra doping; hậu cần và dịch vụ công cộng; an ninh; vận động tài trợ; tổ chức thi đấu; khai mạc, bế mạc; chuẩn bị lực lượng VĐV của nước chủ nhà... 

THU SÂM

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top