Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

HLV Lee Young Jin “săn” Vàng SEA Games 30 cho bóng đá Việt Nam

Thứ Hai 04/03/2019 | 10:27 GMT+7

VHO- Theo kế hoạch, bắt đầu từ 6.3, đội U23 Việt Nam sẽ hội quân với danh sách 30 người được công bố tại Hà Nội. Trong số này, có nhiều cái tên tham chiến giải U22 Đông Nam Á vừa qua cũng được lựa chọn, như Đội trưởng Trần Thanh Sơn hay tiền đạo đang lên Trần Danh Trung.

 Nhiều cái tên tham chiến giải U22 Đông Nam Á vừa qua sẽ được lựa chọn vào tuyển U23 Ảnh: LÊ PHONG

 Để chuẩn bị tốt nhất cho việc tuyển quân, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin đã dự khán 2 vòng đấu của V.League 2019. Đội sẽ ở khách sạn La Thành, đồng thời đá giao hữu với 1 CLB của V.League trong thời gian tập trung. Có thể trung vệ Đình Trọng cũng trở về nước ngày 5.3 để hội quân cùng đội khi chấn thương của cầu thủ Hà Nội đang phục hồi tốt.

Vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26.3. Việt Nam là nước chủ nhà bảng K, cùng với các đối thủ Thái Lan, Indonesia và Brunei. Các trận đấu này sẽ được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình. Đây sẽ là bài kiểm tra chất lượng nhất của U23 Việt Nam cho kế hoạch hướng tới SEA Games 30, nơi ĐT U22 Việt Nam được giao nhiệm vụ lấy HCV về cho đất nước sau đúng 60 năm chờ đợi.

Thách thức đó đặt trên vai của trợ lý HLV Park Hang Seo là ông Lee Young Jin, người được ông Park tiến cử cho vai trò HLV đội U22 Việt Nam. Ông Lee là cánh tay phải đắc lực và hơn ai hết hiểu biết HLV Park Hang Seo như chân với tay. Thành công của bóng đá Việt Nam hơn một năm qua ghi nhận sự đóng góp to lớn của ông Lee khi ông ngoài tư vấn, nghiên cứu đối thủ cho thầy Park còn có luôn nhiệm vụ tìm cầu thủ bản lĩnh đá 11m giúp Việt Nam vượt qua nhiều thử thách nặng ký.

Việc ông Lee nhận dẫn dắt U22 Việt Nam được phản ứng tích cực của dư luận. Tuy nhiên, điều lăn tăn với bóng đá Việt Nam trong mục tiêu Vàng SEA Games 30 chính là “lời nguyền khó giải”. Còn nhớ 11 năm trước sau thành công ở AFF Cup 2008, HLV Calisto hừng hừng khí thế dẫn dắt thế hệ vàng bóng đá nước nhà tham dự SEA Games 2009 trên đất Lào. Và khi gặp lại đối thủ mình đánh bại thuyết phục ở vòng bảng là Malaysia tại chung kết, U23 Việt Nam đã thua tức tưởi. Thống kê cho thấy kể từ năm 2009 tới nay, chỉ có 2 lần U23 Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games là kỳ Đại hội năm 2011 ở Indonesia và kỳ Đại hội năm 2015 tại Singapore, còn ở SEA Games 2013 và SEA Games 2017 thì U23 Việt Nam đều có chung kết cục là bị loại ngay sau vòng bảng.

Trong đó, hai lần vào bán kết của U23 Việt Nam ở năm 2011 và năm 2015 đều là dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại quốc (HLV Falko Goetz năm 2011 và HLV Toshiya Miura năm 2015). Hai lần U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng lại cùng gắn với các thầy nội (HLV Hoàng Văn Phúc năm 2013 và HLV Nguyễn Hữu Thắng năm 2017).

Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 chắc chắn là SEA Games 30 chứ không phải là vòng loại World Cup 2022 như nhiều người mong mỏi. Bởi lẽ giữa tháng 3 tới FIFA mới họp để ra quyết định về có 32 hay 48 đội tuyển dự ngày hội lớn nhất hành tinh sắp tới. Bên cạnh đó, nếu châu Á nâng từ 4,5 lên 8,5 suất tham dự World Cup 2022, Việt Nam vẫn khá mơ hồ trong việc cạnh tranh. Bởi không như Asian Cup 2019, vòng loại World Cup sẽ chơi theo thể thức sân nhà, sân khách khắc nghiệt hơn. HLV Park Hang Seo chọn dẫn dắt ĐTQG dự vòng loại World Cup vì thấy tiềm năng của đội tuyển hiện có. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, ông rõ ràng không muốn ảnh hưởng uy tín nghề nghiệp khi dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games.

Ngoài công việc sẽ bộn bề, HLV Park Hang Seo sẽ phải lùi một bước sau khi đã tiến lên đẳng cấp mới ở châu Á. SEA Games dù chỉ ở tầm Đông Nam Á nhưng có thừa tính khốc liệt như đã thống kê và HLV Park Hang Seo đã nhìn thấy rủi ro. Sẽ là bình thường nếu đội tuyển không thành công ở sân chơi lớn như World Cup, và ngược lại, chuyện khó chấp nhận nếu HLV người Hàn Quốc thất bại trong mục tiêu lấy Vàng SEA Games 30.

U22 Việt Nam không thể vào chung kết giải tập huấn trên đất Campuchia vừa qua là bài học cho nhiều HLV. Nó chỉ rõ bóng đá trẻ Việt Nam không hề dồi dào về nguồn lực trẻ như nhiều người lạc quan. Và trong khi Việt Nam có dấu hiệu tích cực ở mảng đào tạo trẻ, các quốc gia lân cận cũng không bỏ qua điều này. Bằng chứng như cả Campuchia hay Myanmar nhiều năm qua luôn đặt mục tiêu lớn ở các giải đấu họ tham dự. Philippines cũng coi trọng bóng đá nhiều hơn thay vì chỉ có bóng rổ và boxing như trước. Còn Thái Lan, Indonesia hay Malaysia từ lâu cũng là “cái gai trong mắt” các ĐTQG Việt Nam.

Lần hội quân ở Hà Nội vào thứTư tuần này, U23 Việt Nam sẽ có được đội hình mạnh nhất với những cái tên được trông đợi như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Tấn Tài, Văn Hậu… và vẫn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Đây sẽ là dịp kiểm chứng đầu tiên cho năng lực của đội tuyển trong kế hoạch “săn” Vàng SEA Games 30. 

 VÂN LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top