Chủ nhà toàn thắng tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp LienVietPostBank 2019

VHO- Tối 22.2, Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp LienVietPostBank 2019 đã khai mạc tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Trong ngày ra quân, cả chủ giải Thông tin LienVietPostBank lẫn đội bóng đại diện cho địa phương tổ chức là Kinh Bắc đều giành được chiến thắng.

Mới thành lập được hơn 1 năm nhưng đã thăng hạng đội mạnh, lại thi đấu ngay trên chính sân nhà, Kinh Bắc thi đấu đầy hứng khởi và giành chiến thắng trước Thượng Hải với tỉ số 3-0 (25-23, 25-23, 25-17).

Chủ nhà toàn thắng tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp LienVietPostBank 2019 - Anh 1

Tay đập chủ công Wipawee được Kinh Bắc bổ sung cho giải đấu này  

Thể hiện rõ tham vọng ở giải đấu này, bên cạnh những gương mặt như Trà Giang, Huyền Trang, Thu Hường, Vũ Thị Hoa, Kiều Oanh, HLV Phạm Văn Long còn tăng cường tới 2 ngoại binh đến từ Thái Lan, trong đó nổi bật là tay đập chủ công Wipawee.
Chiến thắng trước Thượng Hải trong trận ra quân tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp LienVietPostBank 2019 có thể xem là khởi đầu thuận lợi cho tân binh của làng bóng chuyền Việt Nam này.
Ở trận đấu thứ hai trong ngày mở màn, khác với tân binh Kinh Bắc, Thông tin LienVietPostBank là một đội bóng mạnh, giàu truyền thống của bóng chuyền Việt Nam, đã bước vào cuộc tranh tài, gặp đối thủ U23 Kazakhstan.
Dù gặp khó khăn về lực lượng khi thiếu vắng một loạt trụ cột nhưng Thông tin LienvietPostbank đã đặt niềm tin vào những gương mặt mới với chuyền hai Đoàn Lâm Oanh, vị trí libero do Đàm Thùy Linh và Nguyễn Thị Hương Linh thay nhau đảm nhiệm.
Chơi gắn kết và đồng đều, cuối cùng Thông tin LienVietPostBank đã có được chiến thắng với tỉ số 3-0 (25-14, 25-14, 25-16) trước Triều Tiên. Đây cũng là khởi đầu xuôi xẻ của nhà đương kim vô địch đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch giải năm nay.

Chủ nhà toàn thắng tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp LienVietPostBank 2019 - Anh 2

Trưởng BTC giải Nguyễn Đình Thắng cho biết giải đấu nhằm giúp cho các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát 

8 đội bóng của giải là Kinh Bắc - Bắc Ninh, Thông tin LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An, Tiến Nông Thanh Hóa và 4 đội bóng quốc tế gồm: Phúc Kiến (Trung Quốc), Thượng Hải Fudan (Trung Quốc), U23 Kazakhstan và Triều Tiên sẽ tiếp tục tranh tài đến hết ngày 1.3 để xác định nhà vô địch cùng các vị trí khác của giải.
Đây cũng là giải đấu có tổng trị giá giải thưởng là 40.000 USD, lớn nhất trong hệ thống Giải Bóng chuyền nữ tại Việt Nam hiện nay. Đội vô địch sẽ nhận được số tiền thưởng là 15.000 USD; các giải nhì, ba, tư, khuyến khích và giải phong cách có số tiền thưởng lần lượt là 10.000 USD, 6.000USD, 3.000 USD, 2.000 USD và 2.000 USD. Ban Tổ chức còn trao 7 giải cá nhân với tổng giá trị 2.000 USD.

THU SÂM; ảnh: ĐỖ DUY

Ý kiến bạn đọc