Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Dự kiến tăng số đội dự World Cup 2022 lên 48: Cơ hội nào cho bóng đá Việt Nam?

Thứ Hai 18/02/2019 | 09:54 GMT+7

VHO- Đội tuyển (ĐT) Việt Nam và những đội top dưới khác sẽ không phải đợi đến năm 2026 mà có thể ở kỳ World Cup 2022 gần nhất có cơ hội tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lạc quan sẽ tăng số đội tham gia từ 32 lên 48.

 

 Trong năm 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo có nhiều mục tiêu để phấn đấu nh: Đ.ĐỒNG

1. Ông Infantino nói trong một cuộc họp báo rằng: “Tôi rất lạc quan với khả năng tăng 48 đội dự World Cup 2022”. Từ cuối năm ngoái, ông Infantino chính là người hậu thuẫn tuyệt đối ý định của Liên đoàn Bóng đáNam Mỹ (CONMEBOL) khi đưa ra ý kiến tăng số lượng đội dự World Cup từ 32 lên 48 đội vào năm 2022 tại Qatar - sớm hơn 4 năm so với kỳ World Cup 2026 đã thông qua.

Điều này đã được Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đáViệt Nam (VFF) phụ trách truyền thông là ông Cao Văn Chóng xác nhận sau khi trở về từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ở cuộc họp với Chủ tịch FIFA. Các Liên đoàn Bóng đá thành viên đa số đều ủng hộ tính toán này. Bởi lẽ, nó tạo ra cơ hội cho nhiều quốc gia nhỏ bé có cơ hội đến ngày hội bóng đá, điều bất cứ người hâm mộ nước nào cũng đều mơ ước.

Tại châu Á, châu lục mà Việt Nam sẽ tham gia vòng loại sẽ có 8,5 suất đến World Cup thay vì 4,5 suất như nhiều năm qua. Và với thành tích vừa xác lập ở ASIAD hay Asian Cup, ĐT Việt Nam đã nằm trong nhóm các đội mạnh nhất và hoàn toàn đủ khả năng tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhiều chuyên gia nhận định với thực lực hiện tại, Việt Nam có thể sẽ khó có cửa cạnh tranh top 4 đội hàng đầu châu Á để đến World Cup nhưng nếu FIFA thông qua kế hoạch 8,5 suất ngay trong năm 2022, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội.

Theo lý giải của HLV Hoàng Anh Tuấn, ông thầy làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi đưa đội U20 dự World Cup U20 cho biết: “ĐT Việt Nam hiện tại là tập hợp nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Tôi đang làm công tác đào tạo trẻ ở PVF và nhận thấy sau Quang Hải, Văn Hậu thì chúng ta vẫn còn rất nhiều tài năng khác nữa có thể sánh bằng hoặc hơn thế hệ hiện tại. Ở độ tuổi trung bình 23, ĐT Việt Nam còn có thể tiến xa hơn nữa. Tôi nghĩ rằng thế hệ hiện tại còn có thể giúp bóng đá Việt Nam thành công trong 7-10 năm nữa”.

Tại Asian Cup 2019 vừa khép lại ở UAE, Việt Nam đã trình diễn thứ bóng đá ấn tượng với hàng triệu CĐV nước nhà. Một thế hệ trẻ tài năng dưới tay HLV Park Hang Seo càng trở nên khó lường với mọi đối thủ. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “Những gì đã trải qua cho thấy bóng đá Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục. Vấn đề lúc này là hãy đặt ra những mục tiêu cao hơn để các em chinh phục. ĐTQG hiện tại là tập hợp rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng không hề non dạ. Họ đã trưởng thành rất nhiều do được chơi bóng liên tục, từ giải trong nước đến quốc tế. Nếu FIFA mở rộng số đội lên thành 48, cửa dự World Cup của Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề lúc này là bóng đá Việt Nam phải tính toán từng bước một”.

2. “Đầu tiên là giải quốc nội phải tạo điều kiện thuận lợi để thầy trò HLV Park Hang Seo tập trung chuẩn bị. ĐT phải được đưa đi thi đấu cọ xát quốc tế nhiều, gặp các đối thủ mạnh để làm quen. Bên cạnh đó, việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo là ưu tiên hàng đầu. Nói gì thì nói, tìm được người giỏi không dễ và thuyết phục ông ấy ở lại lúc này cũng có nhiều thuận lợi. Ông ấy đã hiểu bóng đá Việt Nam và không mất thời gian làm lại từ đầu. Vấn đề là tài chính, người ta trả ông ấy 10 thì ít gì mình cũng phải trả ông ấy 7-8 phần”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói thêm.

Việt Nam dự World Cup với nhiều người không còn là nhiệm vụ bất khả thi, nhất là sau sự tiến bộ của thầy trò HLV Park Hang Seo suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, đó cũng không phải là chuyện đơn giản bởi so với thể thức thi đấu Asian Cup 2019, vòng loại World Cup khó khăn hơn rất nhiều. Việt Nam sẽ bắt đầu từ vòng loại thứ 2 với 42 ĐT xuất sắc nhất châu Á. Các đội được chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Sau đó, 7 đội nhất bảng có thành tích tốt nhất và 3 đội nhì bảng vào tiếp vòng loại thứ 3. Tại đây, 10 đội chia 2 bảng sẽ tranh tiếp vòng tròn 2 lượt. So với những trận đấu loại trực tiếp có thi đấu luân lưu 11m, vòng loại này sẽ tính điểm nên phải thắng nhiều thay vì cầu hòa để có vé đi tiếp. Và chuyên gia Minh Xương nhận định: “Điều này khó khăn hơn nhiều cho ĐT Việt Nam”.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt tay làm việc vào tháng 3 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. U22 Việt Nam sẽ thi đấu ở Mỹ Đình từ 22 - 26.3 chung bảng K với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Mục tiêu của đội là vào VCK diễn ra ở Thái Lan năm 2020, 3 đội mạnh nhất VCK này sẽ có vé dự Olympic Tokyo 2020. Năm 2019, U22 Việt Nam cũng được giao chỉ tiêu HCV SEA Games 30 ở Philippines. Xen giữa đó là kế hoạch quan trọng nhất khi ĐTQG thi đấu với mục tiêu giành vé dự World Cup. Theo dự kiến giữa tháng 3 tới tại Mỹ, FIFA sẽ có cuộc họp thông qua quyết định cuối cùng về việc có hay không tăng số đội dự World Cup 2022 ở Qatar. 

VÂN LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top