Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Cần loại bỏ các lễ hội bạo lực khỏi xã hội văn minh

Thứ Sáu 15/02/2019 | 10:22 GMT+7

VHO- Vấn đề giữ lại hay bỏ các lễ hội, phong tục truyền thống cổ hủ, lạc hậu, nhất là các lễ hội mang tính bạo lực, phản cảm được đặt ra vào mỗi dịp lễ hội. Xung quanh vấn đề này, có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau nhưng đa số người dân đều cho rằng nên bỏ các lễ hội, phong tục mang tính bạo lực. Một số ít cho rằng nên giữ lại các lễ hội này, trong đó đa số là người dân ở các địa phương có lễ hội này.

Ảnh minh hoạ

 Lý do một số người muốn giữ lại lễ hội truyền thống văn hóa của quê hương, dòng tộc do tổ tiên ngàn xưa để lại. Mặt khác, một phần vì họ muốn quảng bá hình ảnh quê hương thông qua các lễ hội, từ đó thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế địa phương… Có thể khẳng định các lễ hội truyền thống là nét văn hóa của dân tộc có từ xa xưa do tổ tiên chúng ta để lại cần phải giữ gìn, trân trọng. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự phát triển của xã hội thì một số lễ hội không còn phù hợp với đời sống hiện tại, nhất là các lễ hội mang tính bạo lực, có xu hướng bạo lực cần phải được loại bỏ.

Hành vi mang tính bạo lực ở các lễ hội truyền thống ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức, nhân cách của con người, nhất là thế hệ trẻ. Những hành vi này vô tình cổ vũ cho xu hướng sử dụng bạo lực, coi trọng bạo lực ở giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung.

Các tổ chức bảo vệ động vật có uy tín trên thế giới thường lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực như thế này. Bởi vì, đâm trâu hay chém lợn vi phạm quy định của quốc tế về bảo vệ động vật trước các hành vi ngược đãi, bạo lực với động vật.

Nhìn ra thế giới có nhiều hủ tục tồn tại hàng ngàn năm nhưng nếu không còn phù hợp cuộc sống, văn hóa hiện tại là họ sẵn sàng thẳng tay loại bỏ. Bởi lẽ, việc từ bỏ các lễ hội cổ hủ, lạc hậu không đồng nghĩa với việc đi ngược lại, từ bỏ truyền thống văn hóa mà còn làm cho nền văn hóa dân tộc ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn.

Không thể chấp nhận trong xã hội văn minh mà con người có thể dùng dao chém con lợn đã bị buộc 4 chân hay đâm trâu bị cột chặt cho đến chết. Lối sống, cảm thụ văn hóa ngày xưa khác hiện tại. Nếu chúng ta không mạnh dạn từ bỏ các lễ hội bạo lực, phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội thì nguy cơ tụt hậu, xa rời đời sống văn hóa của thế giới văn minh là khó tránh khỏi.

ThS, luật gia PHẠM VĂN CHUNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top