Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Kumbh Mela – lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới của Ấn Độ

Thứ Ba 15/01/2019 | 15:56 GMT+7

VHO- Cứ 12 năm một lần, thành phố Allahabad phía bắc Ấn Độ lại đăng cai tổ chức lễ hội tôn giáo lớn nhất hành tinh: Kumbh Mela. Chục triệu người hành hương nô nức từ khắp nơi đổ về trẩy hội.

Từ nay đến tháng 3.2019, các nhà tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 120 triệu người hành hương tắm tại Sangam - ngã ba sông Hằng, sông Yamuna và dòng sông Saraswati huyền thoại.

Người Ấn giáo tin rằng làm như vậy sẽ tẩy sạch tội lỗi của họ và giúp họ đạt được "moksha", giải thoát họ khỏi vòng luân hồi sinh tử.

Vậy làm thế nào để người ta chuẩn bị cho một lễ hội khổng lồ mà người ta có thể nhìn thấy từ ngoài vũ trụ?

Mela (tiếng Hindi là lễ hội) được tổ chức tại thành phố phía bắc Allahabad (gần đây được đổi tên thành Prayagraj).

Vào thứ ba tới lễ hội mới chính thức bắt đầu, nhưng các quan chức đã phải làm việc để chuẩn bị cho 15 đến 20 triệu du khách. Nhưng thử thách lớn nhất mà họ phải đối mặt sẽ là vào ngày 4 tháng 2 khi dự kiến sẽ có khoảng 30 triệu người tham dự vào ngày tắm tốt lành nhất. Lễ hội kết thúc vào ngày 4 tháng 3.

Ngân sách cho lễ hội là khoảng 400 triệu đô la

Lễ hội năm nay lớn hơn nhiều so với năm 2013.

Mọi người ở đâu?

Một thành phố lều rộng lớn đã được xây dựng trên bãi bồi của bờ sông và hàng ngàn quan chức đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo lễ hội diễn ra suôn sẻ nhất có thể.

“Chúng tôi đã làm việc được hơn một năm”, quan chức chính quyền cấp cao Rajeev Rai chia sẻ.

Khoảng 6.000 tổ chức tôn giáo và văn hóa đã được giao đất trên đó để dựng lên một thành phố lều để phục vụ du khách từ Ấn Độ và trên toàn cầu, ông nói.

Khu vực Melas rộng trên 32 km vuông, tương đương với một thị trấn lớn.

Làm thế nào để khách hành hương đến đó?

Kumbh Melas đã được tổ chức trong nhiều thế kỷ nhưng chỉ trở nên khổng lồ trong những thập kỷ gần đây. Lễ hội năm 2001 tại Allahabad được xem là "mega mela" đầu tiên.

Ngân sách để tổ chức lễ hội năm nay là 28 tỉ rupee (397 triệu đô la) và hơn 49 ngày, du khách có tổng cộng nhiều hơn dân số Anh và Tây Ban Nha dự kiến sẽ ghé thăm.

Cơ sở hạ tầng của thành phố đã trải qua một cuộc đại tu trước lễ hội

Trong 12 tháng qua, cơ sở hạ tầng thành phố đã trải qua một cuộc đại tu lớn.

Một sân bay hoàn toàn mới cho phép du khách bay đến từ Delhi trong vòng chưa đầy một giờ.

Trên khắp thành phố, các con đường đã được mở rộng và cầu vượt mới đã được xây dựng. Trong khu vực Mela, 300 km đường đã được làm. Các bãi đỗ xe khổng lồ đã được thiết lập trên toàn thành phố để chứa hơn nửa triệu xe.

Đường sắt cũng vậy, có thêm hàng trăm chuyến tàu mới.

Amit Malaviya, người phát ngôn đường sắt cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ có khoảng 3,5 triệu người hành hương đi du lịch bằng tàu hỏa trong lễ hội”.

Người Ấn giáo tin rằng tắm trong nước sông sẽ rửa sạch tội lỗi của họ

Các biện pháp được thực hiện để đảm bảo không lặp lại tại Nhà ga chính khi đã có hơn 40 người thiệt mạng vì hỗn loạn trong lễ hội trước.

Ông Malaviya nói rằng 5.000 nhân viên bổ sung đã được đưa vào từ bên ngoài thành phố.

Đảm bảo an ninh

Hơn 30.000 cảnh sát và nhân viên bán quân sự đã được triển khai để đối phó với giao thông và an ninh.

Quan chức cảnh sát cấp cao Kavindra Pratap Singh nói rằng các vị trí kiểm tra và các rào cản an ninh đã được lên kế hoạch một cách tỉ.

“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo không có giẫm đạp hoặc bất kỳ thảm họa nào. Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để xử lý thách thức, đảm bảo không có gì sai sót”.

Các quan chức cho biết lần đầu tiên họ sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo để theo dõi các phong trào đám đông.

Một phát ngôn viên thông báo: “Chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh từ 1.000 camera quan sát để đánh giá quy mô đám đông và nếu cần, sẽ đưa chúng đến các khu vực đông đúc”.

Ai sẽ cung cấp luong thực cho hàng triệu người?

Hầu hết những người hành hương đến trong một chuyến thăm ngắn mang theo thức ăn của riêng họ.

Nhưng các trại được thành lập bởi các tổ chức tôn giáo và những người hành hương cá nhân, những người ở lại tới một tháng, thường phụ thuộc vào chính quyền để cung cấp.

Năm nhà kho và 160 cửa hàng suất ăn “giá hợp lý” đã được thiết lập trong khuôn viên lễ hội để phân phối gạo, bột mì, đường và dầu hỏa để nấu ăn.

Một quan chức trong bộ phận thực phẩm và đồ dùng dân sự, Aprita Upadhyay cho biết: Các nguồn cung được cấp miễn phí cho các khu vực tôn giáo và được bán cho những người hành hương khác với giá được trợ cấp dành cho những người sống dưới mức nghèo khổ.

Thẻ đã được cung cấp cho 150.000 người hành hương, cho phép họ có khẩu phần rẻ trong một tháng, bao gồm 2kg gạo, 3kg bột mì, 7,5kg đường và 4 lít dầu hỏa.

Có tổng cộng 5.384 tấn gạo, 7.834 tấn bột mì, 3.174 tấn đường và 767 kilolít dầu hỏa đã được phân bổ cho lễ hội.

Nước uống miễn phí và sạch sẽ có sẵn từ 160 máy pha chế xung quanh mặt đất khu vực lễ hội.

Nếu mọi người cảm thấy không khỏe thì sao?

Một bệnh viện trung tâm 100 giường và 10 bệnh viện nhỏ hơn đã hoạt động tại khu vực lễ hội kể từ ngày 1.12.

Tiến sĩ Ashok Kumar Paliwal, người đứng đầu nhóm phúc lợi gia đình và sức khỏe tại thành phố lều cho biết:

Ông chỉ huy 193 bác sĩ và hơn 1.500 chuyên gia y tế khác - thậm chí cả y tá, dược sĩ vệ sinh răng miệng - cũng có mặt. Ngoài ra còn có 80 học viên của Ayurveda, đưa ra phương pháp điều trị dựa trên các kỹ thuật chữa bệnh cổ xưa.

Các bệnh viện được trang bị để thực hiện phẫu thuật và cung cấp các phương tiện để chụp X-quang, siêu âm và xét nghiệm.

Tiến sĩ Paliwal nói thêm: “Chúng tôi cũng đã triển khai 86 xe cứu thương, chín xe cứu thương trên sông và một xe cứu thương trên không. Chúng tôi cũng sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp lớn”.

... còn nhà vệ sinh thì sao?

Ông Paliwal và nhóm của ông cũng đang chăm sóc vệ sinh tại khu vực lễ hội.

Để phục vụ cho hàng triệu người dự kiến đến thăm, hơn 122.000 nhà vệ sinh đã được lắp đặt, cùng với 20.000 thùng rác - 22.000 công nhân vệ sinh đã được thuê để quét dọn mớ hỗn độn.

Có nhiều kế hoạch phức tạp để quản lý chất thải - ông Paliwal nói rằng mọi nhà vệ sinh đều được gắn thiết bị định vị sẽ giúp họ giải quyết mọi vấn đề.

Vệ sinh là một mối quan tâm lớn tại Kumbh Mela

Nhưng đội của ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng không có nước trong nhà vệ sinh và nhiều nơi đã bốc mùi hôi thối.

Ông Paliwal nói rằng điều này sẽ được giải quyết trước khi lễ hội bắt đầu.

“Đó là một dự án đầy tham vọng. Những gì chúng tôi đang tạo ra ở đây là một quốc gia. Mọi người đã làm việc cả ngày lẫn đêm, đặt đường ống, cung cấp kết nối nước, xây dựng nhà vệ sinh. Nhưng chúng tôi đang trên đường đạt được mục tiêu của mình”, ông nói.

NGUYỄN HỮU DŨNG (Theo BBC)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top