Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Đánh gốc, vận chuyển đào - quất thuê, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thứ Ba 15/01/2019 | 09:28 GMT+7

VHO- Cận tết, thay vì làm xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở Hà Nội chuyển sang làm nghề đánh gốc đào, chở đào, quất. Công việc tuy vất vả hơn nhưng giúp lao động kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Dù vất vả nhưng nhiều người vẫn chọn chở cây ngày tết. Ảnh: M.N

Vất vả nhưng có thu nhập cao

Từng chạy xe ôm GrabBike, anh Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này chuyển sang nghề đánh gốc đào thuê, kiêm chở đào cho khách cho ông Nguyễn Viết Chiến - chủ vườn đào ở chân cầu Nhật Tân với 500.000 đồng tiền công/ngày.

Anh Tiến cho biết: “Công việc đánh gốc đào thuê, chở xe tuy vất vả, nhưng mức thù lao cao, thu nhập ra tấm ra món. Chạy xe ôm mỗi cuốc chỉ kiếm 20 - 50.000 đồng, nhưng một ngày thuê đánh gốc đào, tôi được trả công ít nhất 300.000 đồng. Đánh xong, nếu được thuê chở cây cho khách cũng kiếm thêm được khoảng 200.000 đồng. Ngày chỉ cần chở 3-4 cuốc xe là cũng kiếm được tiền triệu”.

Ông Chiến cho biết, năm nào cận tết, ông cũng phải thuê 4-5 người đánh gốc đào, bưng bê, trồng đào, cắt đào... và vận chuyển. Ông thường thuê trọn gói và trả công theo ngày. Tuy nhiên có những lao động không làm theo ngày, ông sẽ trả lương theo công việc.

“Có ngày nhiều người mua đào, tôi muốn thuê người làm còn không được. Trả lương tiền triệu trên ngày cũng không thuê được người” - ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, lao động muốn làm công việc này phải có sức khoẻ, kinh nghiệm đánh gốc cây, không sẽ làm đứt rễ khiến đào chết, héo. Hiện tại để phục vụ việc đánh gốc, vận chuyển và hỗ trợ bán đào, ông Chiến phải thuê 5 lao động.

Ngoài công việc đánh gốc, cắt, bê đào tại vườn, hiện nay, nhiều người còn nhận vận chuyển đào. Mặc dù khá vất vả nhưng vì thu nhập khá nên nhiều người vẫn chọn làm.

Ông Nguyễn Thành Nam (một lái xe ba gác tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cuối năm là dịp kiếm ăn của dân chạy xe ba gác. Các đơn hàng mà ông thường nhận là chở đào quất, cây cảnh hoặc dọn chuyển nhà. Tuỳ đơn ngắn hay dài mà tiền chở cũng khác nhau, dao động từ 100.000- 500.000 đồng/chuyến.

  Không chỉ nhận đánh gốc đào, gốc quất, cây cảnh hay chở cây, nhiều lao động tự do còn nhận trồng đào, trông quất ở chợ hoa hay ngay tại vườn qua đêm. Do công việc có tính chất đặc thù nên họ được trả mức thù lao tương xứng. Tiền công cho một ngày làm công việc này dao động trong khoảng từ 500.000 - 700.000 đồng.

Tranh thủ kiếm tết

Khác với những người lái xe ba gác chuyên nghiệp, những người chạy xe ôm chuyển sang chở đào, quất thường lấy giá rẻ hơn. Nguyễn Hoài Nam (23 tuổi, sinh viên Đại học Thương mại) cho biết, thay vì chạy xe ôm GrabBike, đợt này, Nam nhận chở đào cho một chủ vườn.

Anh Nguyễn Văn Tiến chở quất thuê cho khách. Ảnh: M.N

“Tận dụng thời gian rảnh sau giờ học, thường là vào các buổi chiều tối, mình nhận chở đào quất cho một chủ vườn tại Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội). So với nghề chạy xe ôm, công việc này mang lại thu nhập cao gấp 2-3 lần. Mỗi ngày chỉ cần chở 1-2 chuyến là có thể nhận từ 300.000 - 400.000 đồng” – Nam nói.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm 2 năm chở đào quất, Nam cho biết công việc khá vất vả. Như năm trước, khi chở đào cho khách, dây chun bị đứt khiến cây đào bị đổ, vỡ chậu, gãy cành. Nam đã phải đền 2 triệu đồng tiền cây và chậu cho khách, tương đương với nửa tháng tiền công. Rút kinh nghiệm, giờ trước khi nhận chở hàng cồng kềnh, nhất là đào quất, Nam thường trang bị luôn các vật dụng để cột cây.

Chị Đinh Thị Tuyết Hồng (chủ buôn cây, hoa tết tại Xuân La, Tây Hồ) cho biết: “Có ngày phải có vài chục khách đặt hàng, xe ôm, nhân viên trong nhà chở cây cho khách không kịp, nhưng tôi gọi xe ôm, xe ba gác và cả GrabBike đều không được”.

Theo chị Hồng, nhiều khi biết tâm lý của khách cuối năm bận hoặc nhiều người cần đặt chở hàng nên cánh lái xe ôm cũng rất kiêu, hét giá cao. Không cần biết xa hay gần, chuyến rẻ nhất cũng phải 100.000 đồng mới chạy. “Mặc dù giá xe ôm những ngày này rất cao nhưng đắt còn hơn không thuê được người chuyển hàng. Lời lãi không được bao nhiêu nhưng không có người chở là không bán được hàng, vì thế có đắt chúng tôi cũng bấm bụng mà gọi thôi chứ biết làm sao” - chị Hồng than thở.

Theo Dân Việt

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top