Bão tuyết tấn công nước Mỹ, hàng loạt chuyến bay bị hủy

VHO- Có ít nhất 7 người chết trong các vụ tai nạn đường bộ do một cơn bão tuyết gây ra tại miền Trung nước Mỹ và các tiểu bang giữa Đại Tây Dương vào chủ nhật (13.1). Các chuyến bay phải dừng lại tại Sân bay Quốc tế Dulles và hàng trăm chuyến bay khác phải hủy.

Bão tuyết tấn công nước Mỹ, hàng loạt chuyến bay bị hủy - Anh 1

Bão tuyết tấn công làm tê liệt giao thông

Hàng triệu người Mỹ ở 10 tiểu bang và Washington DC được cảnh báo về bão tuyết mùa đông bởi hệ thống thời tiết. Bão tuyết dự báo ảnh hưởng trên diện rộng, trải dài 2.900km từ bang Colorado tới các tiểu bang Trung - Đại Tây Dương.

Tổng cộng có 1.624 chuyến bay đã bị hủy trong và ngoài sân bay nước Mỹ vào chủ nhật. Theo thông tin từ một website theo dõi chuyến bay của Fightkn, số lượng lớn trong các chuyến tại bị hủy là ở tại Sân bay Quốc gia Washington và Ronald Reagan và Dulles. Hơn 3.113 chuyến khởi hành đã bị trì hoãn.

Sân bay Dul Dulles cho biết trên Twitter: "FAA (Cục Hàng không Liên bang Mỹ - PV) đã phải hạ cánh tại Dulles do thời tiết, điều này đang ảnh hưởng đến cả các chuyến bay trong và ngoài nước. Các hãng hàng không của bạn sẽ có thông tin cập nhật nhất về thông tin của chuyến bay. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn!".

Các nhà chức trách cũng cho biết vào ngày 12.1, 4 người ở Missouri và 3 người ở Kansas đã chết trong các vụ tai nạn đường bộ.

Theo NGUYỄN HÀ/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc