Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

5 cách sạc pin điện thoại hiệu quả nhất

Thứ Ba 08/01/2019 | 11:20 GMT+7

VHO- Những quan điểm được truyền tai nhau về cách sạc điện như “sạc đầy 100%”, “sạc đầy mới rút”, “sạc qua đêm cho chắc” tưởng chừng là đúng đắn nhưng là lại cách sạc làm giảm tuổi thọ pin của điện thoại. Vậy sạc điện thoại như thế nào mới là đúng?

Đừng đợi hết pin hoặc sập nguồn rồi mới sạc

Chắc hẳn sẽ có nhiều người ngạc nhiên, vì từ trước đến nay người dùng vẫn thường chờ điện thoạị báo pin yếu mới đem điện thoại đi sạc. Tuy nhiên cách sạc này lại là sai lầm vì nó khiến pin bị giảm tuổi thọ đáng kể.

Bình thường, điện thoại của chúng ta sẽ có giới hạn pin từ khoảng 1000 - 2500 chu kỳ sạc (tức mỗi lần cắm và rút sạc). Nhưng nếu liên tục cắm sạc khi máy hết pin hoặc sập nguồn thì giới hạn này sẽ giảm xuống còn 300 - 500 chu kỳ sạc mà thôi.

Cố gắng giữ pin ở mức 65-75%

Loại pin được sử dụng chủ yếu trên các smartphone hiện nay là pin lithium-ion. Theo các nghiên cứu thì hiệu năng duy trì và bảo tồn tuổi thọ tốt nhất cho loại pin này là ở giới hạn 65-75%. Nếu cảm thấy quá phiền phức khi phải để ý pin và cắm sạc liên tục thì người dùng vẫn có thể giữ pin trong mức 45-75%, tuy không phải là mức tối ưu nhất nhưng vẫn rất lý tưởng.

Lưu ý là không nên để pin tụt xuống dưới mức 20% liên tục trong thời gian dài vì đây là mức nguy hiểm cho tuổi thọ của pin.

Chú ý đến các thiết bị sạc

Tốt nhất là người dùng nên sử dụng bộ sạc được tặng kèm trong hộp khi mua điện thoại, đó là bộ sạc tương thích và phù hợp với điện thoại của bạn nhất. Nhưng nếu trong hoàn cảnh bắt buộc phải sử dụng bộ sạc của bên thứ ba thì người dùng cũng nên cẩn thận xem xét liệu bộ sạc đó có đạt chuẩn hay không. Nếu sạc không đạt chuẩn, quá trính sạc sẽ lâu hơn, tuổi thọ pin ngắn hơn hoặc khiến cho pin bị nóng và dẫn đến nhiều nguy hiểm.

Ngoài ra, người dùng cũng không nên sạc điện thoại thông qua máy tính vì cách sạc này sẽ khiến pin phải chịu nhiệt độ đến 40 độ vì thiếu cường độ dòng điện, làm giảm 65% công suất của pin.

Không sạc quá đầy pin

Có thể đa số người dùng đều sạc điện thoại của mình cho đến khi đầy 100% pin. Thế nhưng, theo Battery University thì điều này là không nên chút nào. Pin lithium-ion không cần phải sạc đầy và cũng không nên được sạc đầy. Việc liên tục sạc đầy 100% pin sẽ gây ra hiện tượng điện áp trong pin và rút ngắn tuổi thọ của pin đi rất nhiều.

Không sạc pin qua đêm

Để điện thoại sạc qua đêm là thói quen của nhiều người, tưởng chừng vô hại nhưng đây lại là thói quen không tốt cho pin và tiềm tàng nguy hiểm cho người dùng.

Người dùng thuờng lầm tưởng rằng sau khi sạc đủ 100% pin, điện thoại sẽ tự ngắt sạc. Tuy nhiên, thực tế thì khi điện thoại đạt được 100% pin thì máy sẽ tự động chuyển về cơ chế "sạc nhỏ giọt" để luôn duy trì ở mức pin đầy 100% lúc này pin luôn trong tình trạng vừa sạc vừa xả, về lâu dài sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.

Ngoài ra, sạc liên tục qua đêm sẽ gây tăng nhiệt độ pin do tiếp xúc với điện tích quá lâu, điều này không chỉ làm tổn hại pin mà còn nguy hiểm cho người dùng nếu để điện thoại sạc gần nơi ngủ vì nó có khả năng xảy ra cháy nổ.

Theo Nguyễn Quang- Như Quỳnh/Dân trí

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top