Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Vụ "bảo kê" chợ Long Biên: Vì sao ông trùm Hưng "kính" bị bắt?

Thứ Bảy 05/01/2019 | 09:35 GMT+7

VHO- Quá trình điều tra làm rõ, cơ quan công an đã có đủ căn cứ, tài liệu để xác định đối tượng Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 4.1, VKSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970, trú tại Thúy Ái 1, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), để điều tra làm rõ tội “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên hồi tháng 9.2018.

Chiều tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội thi hành các quyết định tố tụng đã được phê chuẩn. Theo đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Kim Hưng và Nguyễn Hữu Tiến để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính). Nguồn: BVPL

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"). Nguồn: BVPL

Theo BVPL: Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động thu tiền bến bãi trái pháp luật của những người làm ăn buôn bán tại khu vực chợ Long Biên.

Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ba Đình tập trung điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại phòng làm việc của Hưng "kính" tại chợ Long Biên, cơ quan chức năng thu được 23 thùng đựng tài liệu. Trước mắt, cơ quan chức năng chứng minh được nhóm của Hưng "kính" chiếm đoạt 17 triệu đồng.

Nguồn: Đất Việt

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30.9.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ đầu mối Long Biên.

Trong quá trình thu thập các chứng cứ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Ba Đình đề nghị sự hỗ trợ của điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đồng thời phối hợp chặt chẽ với VKSND TP.Hà Nội để đánh giá kỹ các dấu hiệu tội phạm, ghi lời khai nhân chứng, từng bước sàng lọc, khoanh vùng, củng cố hồ sơ chặt chẽ để xử lý các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, ngày 10.8.2018, Công an TP.Hà Nội nhận được đơn tố giác của vợ chồng chị Nghiêm Thúy N (SN 1981) và anh Hoàng Anh H (SN 1972, trú tại quận Ba Đình), kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên, tố giác Nguyễn Kim Hưng (SN 1963, tức Hưng “kính”), tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2, tại chợ Long Biên có hành vi đe dọa, cản trở kinh doanh và thu tiền bến bãi trái phép.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2008 đến nay, gia đình chị N thuê 6 địa điểm ki ốt bán hàng tại chợ đầu mối Long Biên. Khoảng tháng 8.2017, giữa chị N và Nguyễn Kim Hưng nảy sinh mâu thuẫn và đối tượng này đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”) và Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”) cản trở công việc kinh doanh của chị N…

Theo thông tin lực lượng điều tra cho biết, quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an được biết, để yên ổn làm ăn tại chợ Long Biên, vợ chồng chị N đã phải nộp tiền cho Hải, Long và Vương với mỗi đầu xe ô tô chở hoa quả vào chợ đầu mối Long Biên, xe nhỏ là 200 nghìn đồng/lượt và xe to là 300 nghìn đồng/lượt.

Số tiền thu được của chị N, Hưng yêu cầu Hải nộp cho Tiến “hói”. Tài liệu của cơ quan công an cũng xác định, từ đầu tháng 3 đến 9.2018, nhóm đối tượng do Hưng “kính” cầm đầu đã thu của vợ chồng chị N số tiền hơn 35 triệu đồng và chỉ nộp cho Ban quản lý chợ Long Biên hơn 10 triệu đồng.

Hình ảnh một người đàn ông đứng ra thu tiền của tiểu thương ở chợ Long Biên. Ảnh cắt từ clip của VTV

Tháng 9.2018, vụ việc bảo kê, thu tiền trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ đầu mối Long Biên đã gây bức xúc trong dư luận, khiến Thủ tướng Chính phủ đã phải chỉ đạo, yêu cầu điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng. Lãnh đạo Bộ Công an cũng phải lên tiếng là rất khó chấp nhận vụ việc bảo kê, thu tiền trái pháp luật xảy ra tại chợ Long Biên. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 30.9.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên.

Tiếp đó, ngày 5.12.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963) và Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cả 3 đối tượng này đều là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên và đều là thuộc cấp của Hưng “kính”.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Theo phóng sự mà Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh vào tháng 10.2018, một tiểu thương ở chợ Long Biên cho biết, những năm trước cửa hàng của chị muốn làm ăn yên ổn thì phải đóng cho Hưng "kính" số tiền 100 triệu đồng/năm. Số tiền này được đóng bằng tiền mặt, nộp trực tiếp cho Hưng "kính". Ngoài ra, các tiểu thương buôn bán tại chợ Long Biên cũng có thể đóng theo tháng, theo quý hoặc theo ngày. Nếu không nộp, nhóm người của Hưng "kính" sẽ dùng nhiều cách gây cản trở việc bốc xếp hàng hóa như lái ôtô chặn trước cửa ki ốt, thường xuyên hăm dọa và "khủng bố" bằng chất bẩn, cá thối…

Theo Dân Việt

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top