Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Mưa lớn gây sạt lở, 3 người thiệt mạng

Chủ Nhật 30/12/2018 | 11:54 GMT+7

VH0-Hai ngày qua, trên đìa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn kéo dài làm ngập cục bộ nhiều nơi, nhiều vùng dân cư bị ngập sâu, nước lũ chia cắt  nhiều tuyến đường. Mưa lớn trên địa bàn cũng làm sạt lở nhiều vùng ven núi:TP. Nha Trang, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh và đã làm 3 người thiệt mạng. Hiện nay mưa vẫn tiếp  tục diễn biến phức tạp, gây hậu quả khó lường.

Sạt lở núi làm 3 người chết ở huyện Cam Lâm

Lở núi, 3 người chết

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tối 29-12 rạng sáng ngày 30-12 tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) đã sảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng làm 3 người chết. Theo đó, do mưa lớn đã làm một khối đất đá lớn từ sườn núi tại khu vực trên đổ ập xuống, vùi lấp 2 căn nhà của người dân địa phương ở phía dưới và 3 nạn nhân trong một gia đình đã bị vùi lấp; trong đó, có một phụ nữ 53 tuổi, một phụ nữ 22 tuổi và một cháu gái mới 11 tháng tuổi.

Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và nổ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Vụ sạt xảy ra khoảng nửa đêm qua, khiến nhiều nhà cửa người dân bị vùi lấp. Ngay khi nhận thông tin, huyện Cam Lâm đã chỉ đạo lực lượng tập trung cứu người dân ra khỏi vụ sạt lở. Lực lượng cứu nạn cứu được 3 người khác còn sống. Đến 2 giờ sáng 30-12, khi lực lượng chức năng đang cứu nạn thì xảy ra đợt sạt thứ 2 nên các lực lượng tiếp tục tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa gây ngập đường 23/10 TP.Nha Trang

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo di dời. Ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, nơi xảy ra sạt lở là khu dân cư ổn định, người dân sinh sống lâu đời.

Trước đó, Mưa lớn trong ngày 29-12 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê, một lượng lớn đất đá từ trên núi tràn xuống Quốc lộ 27C (nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng) gây tắc tuyến đường.

Vị trí sạt lở được xác định tại km 57+850 trên đèo Khánh Lê, khối lượng sạt lở lên đến hơn 2.000 m3. Lực lượng chức năng  đã huy động nhiều máy móc, phương tiện, nhân lực để hốt dọn. Do tình hình thời tiết tại khu vực còn diễn biến phức tạp, hiện lực lượng quản lý, thi công, bảo trì đường bộ được yêu cầu túc trực tuyến đường đèo 24/24h để kịp thời ứng cứu khi có sự cố sạt lở.

 Ngoài ra, Chi Cục quản lý đường bộ 3.3, Khu Quản lý đường bộ III cũng cảnh bảo các phương tiện từ xa, thực hiện đúng các biển báo, chỉ dẫn để đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều khu dân cư ở TP. Nha Trang ngập nặng

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hiện nay, đơn vị quản lý đường là Chi cục quản lý đường bộ 3.3 đang chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường thiết bị hót dọn và vẫn chưa thể thông đường”.

Ngành du lịch thất thu

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến lượng khách đến Nha Trang- Khánh Hòa dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ, ước gần 59.600 lượt lưu trú, tăng 150% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do mưa lớn, nhiều tour biển, đảo bị hủy, các tour đi Tháp Bà, Chùa Long Sơn … cũng không di chuyển được các tuyến đường ngập nước.

Các khách sạn dưới 2 sao cho biết lượng khách năm nay thấp hơn nhiều so với mọi năm. Lượng phòng chỉ đạt 35- 40%, phòng dư rất nhiều. Giá cũng không tăng, thậm chí còn giảm để hút khách. Nhiều khách sạn than vãn vì tình trạng mưa lũ nên ế ẩm.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Do ảnh hưởng thời tiết, lượng khách đến thấp nên cung vượt cầu, riêng các tour lữ hành bị hủy rất nhiều nên lượng khách đến Nha Trang thưa thớt, vắng lắm.

Cứu hộ người dân du khách trong vùng lũ

"Chúng tôi đang rất sốt ruột vì thời tiết. Hiện nay các chuyến bay vẫn đến Khánh Hòa khó thực hiện do tình hình thời tiết mưa liên tục như hiện nay. Nếu hôm nay và ngày mai mà còn mưa xem như dịp lễ này du lịch Khánh Hòa thất thu", bà Thanh cho biết.

 

NAM PHONG – XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top