Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Thu Thảo vượt qua Quang Hải trở thành VĐV tiêu biểu năm 2018

Thứ Năm 27/12/2018 | 20:36 GMT+7

Nhờ thành tích xuất sắc vượt trội, “nữ hoàng” nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã vượt qua cầu thủ đang được yêu mến - Nguyễn Quang Hải để dẫn đầu danh sách 10 VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam trong năm 2018.

Ban tổ chức vừa chính thức công bố kết quả của cuộc bầu chọn được dự báo là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Thu Thảo và Quang Hải ở vị trí dẫn đầu này vào tối ngày 27.12.

Đây là cuộc bầu chọn có truyền thống lên tới 40 năm, do báo Thể thao Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của khoảng 200 nhà báo thể thao trên cả nước. Năm nay điểm  bỏ phiếu là 2 đầu cầu tại Hà Nội và TP.HCM. Ở cuộc bầu chọn lần này, với thành tích xuất sắc là chiếc HCV Asian Games, đi vào lịch sử của Điền kinh nước nhà với tư cách là VĐV đầu tiên đoạt HCV tại đấu trường danh giá nhất châu lục, Thu Thảo đã chiến thắng áp đảo với 700 điểm từ phiếu bầu của các nhà báo.

Thành tích xuất sắc với chiếc HCV Asian Games đã giúp Thu Thảo dẫn đầu cuộc bầu chọn

Dù rất thành công trong màu áo đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải U23 châu Á, AFF Suzuki Cup 2018 và được nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất AFF Cup” nhưng cầu thủ Nguyễn Quang Hải vẫn chỉ về đích ở vị trí thứ 2 với 622 điểm. Cùng với thành công rực rỡ của Bóng đá Việt Nam, sau 10 năm, kể từ ngôi vô địch AFF Cup 2008, đến nay các cầu thủ mới áp đảo tại Cuộc bầu chọn năm nay với sự có mặt trong danh sách đề cử lên tới 20 nam cầu thủ và có tới 3 cầu thủ lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu. Ngoài Quang Hải còn là đồng đội Nguyễn Anh Đức, đứng ở vị trí thứ 9, với 145 điểm và Trần Đình Trọng, với 135 điểm.

Quang Hải về đích ở vị trí thứ hai

Vị trí thứ 3 thuộc về kình ngư đầy triển vọng Nguyễn Huy Hoàng với thành tích 1 HCB, 1 HCĐ môn Bơi tại Asian Games 18. Thứ 4 là tay chèo Phạm Thị Thảo, góp công vào chiếc HCV của môn Rowing tại Asian Games 18. Thứ 5 là nhà vô địch môn Pencak silat Nguyễn Văn Trí. Các vị trí tiếp theo thuộc về: 6.Lê Thanh Tùng (TDDC), 7.Quách Thị Lan (Điền kinh), 8. Trần Đình Nam (Pencak silat)

Ở cuộc bầu chọn dành cho các HLV, dẫn đầu là người thầy của Thu Thảo – HLV Nguyễn Mạnh Hiếu. Tiếp theo là các HLV: Lê Văn Quang (Rowing), Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat), Nguyễn Hoàng Vũ (Bơi), Trương Minh Sang (TDDC)

Ở cuộc bầu chọn dành cho các VĐV, HLV thể thao người khuyết tật, dẫn đầu tốp 5 VĐV tiêu biểu là Võ Thanh Tùng (Bơi). Tiếp theo là Nguyễn Bình An (Cử tạ), Đặng Thị Linh Phượng (Cử tạ), Nguyễn Thành Trung (Bơi), Nguyễn Thị Mỹ Linh (Cờ vua). Dẫn đầu danh sách HLV là HLV Bùi Minh Tâm (Bơi); tiếp theo là HLV Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ) và Bùi Quang Vũ (Cờ vua).

THU SÂM

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top