Lâm Đồng: Trưng bày gần một nghìn kỷ vật Văn hóa người Đà Lạt

Chiều 25-12, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (TTVHNT) tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc triển lãm, trưng bày gần 1.000 kỷ vật văn hóa người Đà Lạt.

Lâm Đồng: Trưng bày gần một nghìn kỷ vật Văn hóa người Đà Lạt - ảnh 1

Ông Hoàng Ngọc Tiến - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Khiêm.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển.

Ông Hoàng Mạnh Tiến, Giám đốc TTVHNT tỉnh Lâm Đồng cho biết “Triển lãm lần này giới thiệu văn hóa Đà Lạt đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Với mục đích tạo ra một hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt mang chiều sâu về nghiên cứu và tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng riêng có của người Đà Lạt. Đồng thời, góp phần làm phong phú thêm những sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, đặc sắc của thành phố cao nguyên. Bên cạnh đó, triển lãm còn mang ý nghĩa ghi nhận và tri ân những công lao qua nhiều thế hệ của người dân Đà Lạt”.

Lâm Đồng: Trưng bày gần một nghìn kỷ vật Văn hóa người Đà Lạt - ảnh 2

Ông Nguyễn Vũ Hoàng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng giới thiệu với khách tham quan về trang phục của người Đà Lạt xưa

Qua đó, công chúng tham gia triển lãm sẽ có cơ hội được tiếp cận về văn hóa ăn, mặc, ứng xử… của người Đà Lạt xưa thông qua các hiện vật được trưng bày. Đó là một hành trình qua thời gian, không gian đưa chúng ta về với quá khứ, sống cùng với những câu chuyện Đà Lạt. Từ đó gợi mở, truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ để họ tham gia vào công cuộc bảo tồn và phát huy vẻ đẹp văn hóa của người Đà Lạt.

Lâm Đồng: Trưng bày gần một nghìn kỷ vật Văn hóa người Đà Lạt - ảnh 3

Công chúng tham quan triển lãm

Khu trưng bày triển lãm sẽ mở cửa cho du khách và người dân đến tham quan miễn phí đến hết ngày 1-1-2019 tại địa chỉ số 1 Lý Tự Trọng. Triển lãm hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý thú cho những ai muốn tìm hiểu về Đà Lạt xưa.

Thành Khiêm

 

Ý kiến bạn đọc