Bé 4 tuổi bị thương nặng vì ô tô kéo lê trên đường

VHO- Trên đường đi học về, một bé gái 4 tuổi được ông chở bằng xe máy bỗng bị ô tô hất văng ra khỏi xe máy và kéo lê trên đường. Tai nạn khiến bé bị đa chấn thương và tinh thần hoảng loạn.

Bé 4 tuổi bị thương nặng vì ô tô kéo lê trên đường - ảnh 1

Bệnh nhi đang được bố chăm sóc

TS.BS Nguyễn Việt Hoa – Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, bé được nhập viện ngày 25.12 trong tình trạng sốc, đa chấn thương, vỡ xương chậu, dập nát tầng sinh môn, dập nát âm đạo, niệu đạo, da vùng mông bên trái lưng bị lóc da, cẳng bàn chân hai bên, gãy hở ngón. Bé đã được phẫu thuật ba lần xử lý da lóc, cắt lọc da hoại tử, cắt cụt ngón chân bên phải, cắt cụt nửa bàn chân trước bên trái. Đồng thời, bé cũng được làm hậu môn nhân tạo, khâu lại cơ thắt hậu môn, khâu âm đạo và niệu đạo.

Theo các bác sĩ, hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đang dần ổn định. Tuy nhiên, gần một tháng sau chấn mạnh,  bé vẫn còn hoảng loạn nhưng hiện tại đã ăn uống được. 

THANH LAN

Ý kiến bạn đọc