Kiên Giang đón hơn 7,6 triệu lượt khách du lịch

VHO- Năm 2018, Kiên Giang đón hơn 7,6 triệu lượt khách du lịch, vượt 7,3% kế hoạch, tăng 25,5% so với năm 2017, trong đó khách quốc tế 580.000 người, vượt 34,8% kế hoạch, tăng hơn 57%.

Kiên Giang đón hơn 7,6 triệu lượt khách du lịch - Anh 1

Du lịch biển đảo ở xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải ngày càng thu hút đông khách du lịch đến tham quan

Tại Phú Quốc đã đón hành khách thứ 100 triệu thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong năm 2018 và khánh thành, đưa vào khai thác dự án mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Dự án công trình có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, tăng công suất từ 2,6 triệu khách/năm lên 4 triệu khách/năm, góp phần phát triển du lịch Phú Quốc - Kiên Giang.

Ngoài huyện đảo Phú quốc đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, các điểm du lịch biển đảo như: Quần đảo Nam Du, Lại Sơn (Kiên Hải), Bà Lụa (Kiên Lương), Hải Tặc (TP. Hà Tiên)… thu hút khá đông khách du lịch tìm đến. Chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng lên, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Kiên Giang tăng cường.

Dự kiến năm 2019, Kiên Giang phấn đấu đón 8,3 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 9,2% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế hơn 640.000 lượt người, tăng 25%; tổng doanh thu đạt 6.840 tỷ đồng, tăng 10%.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc