Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018

VHO - Tối 19.12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch (TTVHDL) Lào tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018”. Tới dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ TTVHDL Lào Bouangeun Xaphouvong; các nghệ sỹ của Đoàn nghệ thuật quốc gia Lào và đông đảo công chúng yêu văn hóa Lào.

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 1

Tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TTVHDL Lào Bouangeun Xaphouvong nhấn mạnh: “Hai nước Lào – Việt Nam chúng ta cùng chung một dòng song và cùng chung một dãy núi Trường Sơn trải dài từ Bắc tới Nam. Nhân dân hai nước chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển hiện nay".

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 2

Thứ trưởng Bộ TTVHDL Lào Bouangeun Xaphouvong phát biểu khai mạc

Ngài Bouangeun Xaphouvong cho biết: “Trong Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam lần này, chúng tôi mang các tiết mục biểu diễn đặc sắc đến với khán giả Việt Nam; phản ánh được truyền thống văn hoá phong phú, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân các bộ tộc Lào. Đây là sự đóng góp quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác của hai ngành văn hoá Lào - Việt Nam và đóng góp tích cực vào việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước”.

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 3

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy giao lưu với các nghệ sỹ Lào

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định: “Quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản và các thế hệ Lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Ngày nay, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục….Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến từng bước đi, sự phát triển về kinh tế-xã hội và đặc biệt vui mừng trước những thành tựu mà Nhân dân Lào anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào”.

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 4

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại lễ khai mạc

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng: “Thông qua sự kiện văn hóa này, khán giả Việt Nam có cơ hội hiểu rõ hơn về nền văn hóa đặc sắc của nhân dân Lào anh em với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc của đoàn nghệ thuật quốc gia Lào”. Đồng thời, việc tổ chức sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 5

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ TTVHDL Lào Bouangeun Xaphouvong tặng hoa cho các nghệ sỹ

Một số tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật quốc gia Lào tại chương trình khai mạc:

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 6

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 7

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 8

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 9

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 10

Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2018 - Anh 11

Dự kiến, ngày 21.12, Đoàn nghệ thuật quốc gia Lào sẽ có chương trình biểu diễn tại tỉnh Sơn La; ngày 23.12, Đoàn nghệ thuật quốc gia Lào sẽ biểu diễn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

 

QUÁCH NGA; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc