Tăng cường hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Lào

VHO - Sáng 19.12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã có buổi tiếp ngài Bouangeun Xaphouvong, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào.

Tăng cường hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Lào - Anh 1

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tiếp ngài Bouangeun Xaphouvong, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Tại buổi tiếp, ngài Bouangeun Xaphouvong gửi lời chúc mừng Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam giành được chức vô địch AFF Cup 2018. Ngài Bouangeun Xaphouvong cũng bày tỏ niềm vui được sang thăm Việt Nam và tham gia chương trình Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2018. Theo ngài Bouangeun Xaphouvong, từ lâu, Lào và Việt Nam đã có tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị tốt đẹp. Vì thế, hai bên cần tăng cường củng cố và làm cho các thế hệ mai sau hiểu biết và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa Lào và Việt Nam lên tầm cao mới.

Tăng cường hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Lào - Anh 2

Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt - Lào

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sang thăm Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, những năm qua, hai Bộ của hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ để thúc đẩy ngành VHTTDL hai quốc gia phát triển. Các đơn vị thuộc hai Bộ đã có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, học hỏi chuyên môn nghiệp vụ của nhau. Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động phối hợp, trao đổi, hợp tác hữu nghị giữa hai bên tiếp tục được củng cố và nâng cao. Đồng thời, hai Bộ xem xét, tạo điều kiện để tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch của nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Lào.

QUÁCH NGA- TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc