Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Thêm hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Thứ Năm 13/12/2018 | 13:29 GMT+7

VHO- Trong hai ngày mưa lũ 10 & 11.12, tại Quảng Nam đã xảy ra thêm hai trường hợp bị mất tích, tử vong do nước lũ cuốn trôi, nâng số người mất tích, tử vong tại Quảng Nam trong đợt mưa lũ từ ngày 8-12.12 lên 5 người. 

Chiều ngày 12.12, UBND thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận vừa xảy ra một trường hợp người dân mất tích khi đi đánh cá trên sông Yên trong lúc nước sông đang dâng cao. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực mở rộng quy mô tìm kiếm nhưng chưa tìm được tung tích nạn nhân. 
Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 11.12, ông Lê Văn G. ( 45 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa) đi đánh bắt cá trên sông Yên, đoạn qua địa phận thị trấn Ái Nghĩa nhưng đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thấy về nhà. 
Sau khi nhận tin trình báo từ gia đình, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến chiều ngày 12.12 vẫn chưa tìm được tung tích, trong khi mực nước sông Yên vẫn còn khá cao nên người nhà nghi ngờ nạn nhân bị rơi xuống nước. 

nạn nhân 1-tìm kiếm sông Yên

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trên sông Yên

Trước đó, tại thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành) cũng đã xảy ra một tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong trong nước lũ. 
Theo thông tin từ địa phương, vào khoảng 18 giờ ngày 10.12, nước lũ dâng cao hơn 1m, gây ngập ở thôn Phú Tân. Thời điểm trên, gia đình bà Nguyễn Thị B.(80 tuổi) đang lo dọn dẹp đồ đạc lên cao tránh lũ thì bà B. tự bò ra khỏi giường và rớt xuống nước, đuối nước tử vong. 
Được biết, nạn nhân bị bại liệt nằm một chỗ, hoàn cảnh khó khăn, hiện người dân và chính quyền địa phương cùng chung tay, hỗ trợ lo mai táng cho bà B.
Những ngày qua, các ngành chức năng cũng đã giăng dây cảnh báo, túc trực tại điểm thấp trũng, nước sâu, chảy xiết để hướng dẫn người dân không qua lại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, trong 2 ngày mưa lớn, nước lũ dâng ngập (9-10.12), ở Quảng Nam đã có 5 trường hợp người dân mất tích, tử vong thương tâm do nước cuốn trôi.
 

nạn nhân 2-huyện Núi Thành

Nhiều địa phương ở Quảng Nam ngập sâu những ngày qua

Trước đó, như Văn Hóa đã thông tin, 3 nạn nhân tử vong, mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua là ông Ngô K.( 60 tuổi, trú thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình)-bị nước cuốn mất tích từ ngày 10.12 khi đi đắp mồ mả từ nghĩa trang về; bà Nguyễn Thị H. (66 tuổi, trú thôn Quý Thạnh 2, xã Bình Quý, Thăng Bình), bị nước cuốn trôi vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10.12 khi lưu thông qua đoạn nước ngập sâu, chảy xiết ở Quốc lộ 14E, đoạn qua xã Bình Phục. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể bà H. bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Nạn nhân thứ 3 là ông Ngô B. (54 tuổi, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ), bị trượt chân ngã xuống mương khi dắt xe bị chết máy do ngập nước tại đường Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ) vào khoảng 21 giờ tối ngày 9.12.
Đến 9 giờ 30 ngày 12.12, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của ông B. ở khu vực cầu mới đường Điện Biên Phủ, cách nơi ông này gặp nạn khoảng 200m.  

nạn nhân 3-hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Ngô B.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Ngô B.

Ngoài ra, tại thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) cũng xảy ra sự việc thương tâm khi anh Trương Quang Được, dân quân tự vệ tại chỗ của thôn, đã bị ngã và tử vong vì đuối sức ở sân vườn nhà vào đêm 10.12 sau hai ngày dầm mình trong mưa lạnh, lũ lớn, tham gia cùng đội cứu hộ hỗ trợ các gia đình trong xã di dời tài sản, sơ tán người dân đến nơi an toàn. 

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung-Tây Nguyên ( đón tại TP.Đà Nẵng), mưa lũ những ngày qua đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung. Tại Quảng Nam có khoảng 17.600 căn nhà dân bị ngập; 178 ha diện tích nuôi trồng thủy sản mất trắng. Hiện Quảng Nam mưa đã giảm, mực nước các sông đang xuống chậm; một số vùng của các xã, phường TP.Tam Kỳ như Tam Thăng, Tam Ngãi vẫn còn ngập, có nơi gần 1 m; một số xã ở huyện Phú Ninh và huyện Thăng Bình vẫn bị ngập. 

KHÁNH CHI

 

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top