TT-Huế: Thủy điện Hương Điền tiếp tục xả lũ, hạ du sông Bồ ngập lụt diện rộng

VHO- Sáng nay 13.12, thủy điện Hương Điền vẫn tiếp tục điều tiết nước với lưu lượng 400 m3/s. Hiện nay, mực nước sông Bồ đang lên ở mức xấp xĩ báo động 2, nhiều vùng hạ du đã ngập nặng.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: từ chiều tối qua 12.12, thủy điện Hương Điền điều tiết lũ với lưu lượng 500 m3/s, cho đến sáng nay hạ xuống còn hơn 400 m3/s. Việc xả lũ được thực hiện để duy trì mực nước dâng trong hồ là 56m (mực dâng bình thường 58m), bởi theo dự báo Huế sẽ vẫn đón lượng mưa lớn trong những ngày từ 13-15.12. Mực nước sông Bồ hiện đạt 2,75m, xấp xĩ mức báo động 2. 

TT-Huế: Thủy điện Hương Điền tiếp tục xả lũ, hạ du sông Bồ ngập lụt diện rộng - ảnh 1

Thủy điện Hương Điền đang xả lũ về hạ du với lưu lượng hơn 400 m3/s. Ảnh: S.T

Theo ghi nhận của P,V, sáng sớm nay nhiều vùng ở hạ du sông Bồ thuộc huyện Quảng Điền (như xã Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phú) đã bị ngập lụt, gây ảnh hưởng đi lại của người dân. Nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Riêng tại khu vực trung tâm thị trấn Sịa, nhiều nước lũ cũng đã ngập ở các tuyến đường lớn. 
Đợt mưa này cũng khiến mực nước sông Ô Lâu dâng, tuyến đường tỉnh lộ 4 đi các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương hiện vẫn còn ngập nước, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa) cũng bị nước lũ bủa vây, đường đi lại trong làng bị ngập sâu. Ông Đoàn Quyết Thắng, Phó Ban Quản lý làng cổ Phước Tích cho biết: rất may, nhiều ngôi nhà cổ vừa được trùng tu xong, chỉ còn chờ sơn quét vôi nên không bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lần này. Nước lũ chỉ làm ngập các lối đi, gây khó khăn cho việc di chuyển của các hộ dân trong làng. 

TT-Huế: Thủy điện Hương Điền tiếp tục xả lũ, hạ du sông Bồ ngập lụt diện rộng - ảnh 2

Các tuyến đường trung tâm thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) sáng nay đã ngập nước. Ảnh: S.T

TT-Huế: Thủy điện Hương Điền tiếp tục xả lũ, hạ du sông Bồ ngập lụt diện rộng - ảnh 3

Đường đi trong làng cổ Phước Tích cũng ngập nước. Ảnh: S.T

Hiện nay, các đường liên thôn, liên xã trên địa bàn nhiều xã như Phong Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Hiền, Phong Thu và thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) vẫn bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,8m. UBND huyện đã phải chỉ đạo các lực lượng lập rào chắn, đặt biển báo cấm lưu thông ở những đoạn bị ngập sâu nguy hiểm. 

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc