Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy

VHO-Trong cùng một ngày, lực lượng công an Nghệ An liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Vân, nữ lái xe taxi trú tại Thị trấn Con Cuông và đối tượng Phạm Văn Hùng, nghiện ma túy lâu năm, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy - ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Vân

Sau thời gian theo dõi đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn buôn bán trái phép chất ma túy,  vào 18 giờ 55 phút ngày 6.12, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Con Cuông khám xét nhà nữ tài xế taxi tên Nguyễn Thị Vân SN 1982, trú tại khối 5 thị trấn Con Cuông đã phát hiện ra 2 túi bóng potylen Vân giấu trên người, 1 túi có chứa 10 viên hồng phiến và 1 túi chứa nhiều cục heroin. Tại giường ngủ, bàn trang điểm của đối tượng có 1 túi chứa 8 viên hồng phiến, 1 túi chứa 8 viên ma túy tổng hợp, 1 túi chứa nhiều cục heroin, 18 triệu đồng tiền mặt, 1 cân điện tử màu đen nhãn hiệu Pocket Scale TPS MC 202B, 1 điện thoại di động, 1 bộ quần áo rằn ri của quân đội, 1 camera mini và 7 túi bóng potylen nghi để đựng các chất ma túy. Đối tượng Vân có chồng cũng đã bị bắt cách đây gần 1 năm vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy phải chịu mức án 7 năm tù giam, một mình Vân nuôi con nhỏ. Hiện đối tượng Vân đã bị Công an huyện Con Cuông bắt giữ để tiếp tục mở rộng điều tra và truy tìm đối tượng cung cấp ma túy cho Vân.

Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy - ảnh 2

Đối tượng Phạm Văn Hùng

Vào khoảng 17 giờ ngày 6.12, tại khu vực cầu sông Trai, thuộc xóm 11, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bắt giữ Phạm Văn Hùng, SN 1970, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương khi đang có hành vi mua bán ma túy. Phạm Văn Hùng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Thời điểm bị bắt, Hùng điều khiển xe máy BKS 37F1-757.25, chở 2 bánh heroin, 2 kg ma túy đá đựng trong một bao tải. Trong lúc chờ khách đến nhận ma túy thì Hùng bị cảnh sát bắt giữ. Hùng khai nhận số ma túy trên được mua tại khu vực biên giới, từ một người đàn ông có quốc tịch Lào với giá 300 triệu đồng. Sau khi mua số ma túy trên, Hùng đưa về cất giấu sau vườn nhà ở bản Tà Xiêng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương để đưa đi bán. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Phạm Tước

 

Ý kiến bạn đọc