Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Những lệnh cấm "kỳ dị" trên thế giới

Thứ Hai 03/12/2018 | 19:08 GMT+7

VHO- Có những điều tưởng chừng rất bình thường tại nơi này, nhưng lại trở thành điều phạm luật ở nơi khác. Đó là một trong số nhiều lệnh cấm "kỳ dị" đến khó tin vẫn tồn tại trên khắp thế giới.

Trước khi đặt chân tới một vùng đất mới trên thế giới, việc nghiên cứu phong tục tập quán địa phương là điều rất cần thiết, giúp du khách tránh nhiều rắc rối không cần thiết, đồng thời hiểu thêm về những nét độc đáo riêng của từng nền văn hóa.

Có những điều tưởng chừng rất bình thường tại nơi này, nhưng lại trở thành điều phạm luật ở nơi khác. Đó là một trong số nhiều lệnh cấm "kỳ dị" đến khó tin vẫn tồn tại trên khắp thế giới.

Đàn ông Iran không được buộc tóc đuôi ngựa

Kể từ năm 2010, kiểu tóc đuôi ngựa, mullet hay vuốt keo đã bị cấm đối với nam giới ở Iran. Theo đó, đàn ông nước này không được để kiểu tóc điệu đà, nữ tính. Xu hướng thời trang này bị coi không phù hợp với văn hóa đạo Hồi.

Phạt người sở hữu ô tô quá bẩn, Nga

Nếu người chủ sở hữu ô tô để phương tiện của mình quá bẩn nhưng vẫn lưu thông trên đường có thể bị cảnh sát phạt. Cụ thể, cảnh sát Moscow có quyền dừng và phạt tài xế nếu chiếc xe quá bẩn. Trước đó, một tờ báo Nga từng đưa ra khảo sát, gần 50% độc giả nhất trí việc họ không đọc được chữ số trên biển số xe nếu chiếc xe bám bụi quá nhiều.

Không xăm hình tượng Phật, chụp ảnh selfie với tượng Phật, Sri Lanka

Hành động xăm hình tượng Phật bị coi là hành vi phạm tội nghiêm trọng tại quốc gia này. Đất nước này đã cấm nhập cảnh không ít du khách nước ngoài vì lý do này.

Không để ngực trần khi lái xe, Thái Lan

Luật pháp Thái Lan quy định, tài xế phải ăn mặc nghiêm chỉnh, đủ trang phục với cả nam và nữ. Nếu cởi áo để ngực trần khi lái xe và bị cảnh sát bắt gặp, bạn có thể bị phạt khoảng 10 USD.

Không được tự ý thay bóng đèn, bang Victoria, Australia

Tại bang Victoria, Australia, bất cứ người dân hay du khách cũng không được tự ý thay bóng đèn, dù chúng được lắp đặt trong nhà. Việc này chỉ được để những thợ có chuyên môn với đầy đủ giấy phép hành nghề xử lý.

Không bịt mắt khi lái xe, bang Alabama, Mỹ

Tại bang Alabama, Mỹ, ban hành luật lệ cấm tài xế bịt kín mắt khi đang lái xe. Đây được coi là một trong những luật "kỳ lạ" vẫn tồn tại trên thế giới.

Cấm đi giày cao gót, Hy Lạp

Tại các khu di tích lịch sử như thành cổ Acropolis, du khách bị nghiêm cấm sử dụng giày cao gót đi lại. Chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm này vì cho rằng có thể ảnh hưởng tới những công trình nghìn năm tuổi tại đây.

Không cho chim bồ câu ăn ở Venice, Italia

Du khách có thể bị phạt tiền nếu bị phát hiện cho chim bồ câu ăn khi tới thành Venice, Italia, mặc dù đây được coi là hành động khá bình thường ở nhiều nơi khác. Lệnh cấm này được ban hành nhằm giúp ổn định số lượng chim bồ câu, đồng thời giữ kiến trúc quảng trường St Mark nguyên vẹn.

Cấm chơi game sau nửa đêm, Hàn Quốc

Tuy là quốc gia với ngành công nghiệp game online phát triển bậc nhất châu Á, nhưng chính quyền Hàn Quốc ban hành nhiều điều luật nghiêm ngặt để quản lý việc chơi game của thanh niên nước này. Năm 2010, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ban hành chính sách "cấm chơi game sau nửa đêm".

Tuy nhiên, đến nay, luật này có nhiều cải tổ. Cụ thể, các game thủ dưới 16 tuổi có thể chơi game sau 12 giờ đêm nếu được sự đồng ý từ cha mẹ.

Theo Dân Trí

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top