Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Bị can Nguyễn Thanh Hóa thay đổi lời khai

Thứ Tư 21/11/2018 | 11:41 GMT+7

VHO- Ngày 20.11, ngày thứ 8 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử các bị cáo trong đường dây “đánh bạc nghìn tỷ”. Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50 là bị cáo cuối cùng gọi tên lên trước bục xét hỏi. Do quanh co chối tội nên trước khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát đã cho biết sẽ đưa tình tiết ông Hóa quanh co chối tội vào trong quan điểm luận tội.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại tòa Ảnh: T.VIỄN

 Treo biển tên và chức danh chỉ để “giải quyết khâu oai”

Sáng cùng ngày, HĐXX đã tập trung làm rõ vai trò của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa và sự liên quan giữa Cục C50 với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Bị cáo Hóa đã liên tục phủ nhận mối quan hệ giữa C50 và CNC và khẳng định Công ty CNC không phải là công ty bình phong.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, Nguyễn Thanh Hóa khai: Sau khi về Cục C50, Hóa được hỏi là Cục có chức năng bình phong hay không, Hóa trả lời có. Sau đó, Phan Văn Vĩnh là người giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho Hóa với lời giới thiệu Dương là một người “rất yêu công nghệ, sẽ phối hợp làm công ty bình phong”. Từ đó, Hóa đã làm tờ trình để trình Tổng cục Cảnh sát duyệt chủ trương thành lập công ty bình phong. Hóa báo cáo lên ông Nguyễn Tiến Lực, Tổng cục phó và được ông Lực đồng ý.

Trong cùng một ngày 24.9.2011, Nguyễn Thanh Hóa ký 2 Tờ trình số 1068 và 1185 lần lượt gửi ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Tiến Lực xin thành lập công ty bình phong.

Mặc dù lời khai về việc thành lập công ty bình phong đã rõ, nhưng bị cáo Hóa lại nại ra lý do để phủ nhận: “Sau khi được Tổng cục và lãnh đạo phê duyệt, nếu thành lập công ty không thể có vốn ngay, Phòng Tham mưu bảo tôi ký bản ghi nhớ với CNC về hợp tác kinh doanh. Anh Võ Tiến Dũng (cán bộ Cục C50) đưa ra ví dụ kiểu mình đi dạm ngõ mà không có sự ràng buộc pháp lý nào”.

Để chứng minh thêm cho việc “không liên quan” giữa C50 và CNC, Nguyễn Thanh Hóa khẳng định từ năm 2012 đến khi nghỉ hưu, rất nhiều văn bản qua Phòng Tham mưu gửi lên nhưng ông Hóa không hồi âm lại cho Công ty CNC. Tuy nhiên, khi được HĐXX hỏi nếu không có sự liên quan, tại sao hằng tháng Công ty CNC vẫn gửi báo cáo lên cho bị cáo, Nguyễn Thanh Hóa trả lời: “Là do họ nghĩ họ là công ty bình phong, cũng như quần chúng nhân dân ai cũng có quyền báo cáo về tình hình tội phạm, không riêng gì công ty CNC”.

Về việc treo biển tên và chức danh của mình trước cửa phòng làm việc, bị cáo Hóa cho rằng: CNC làm như vậy là để “giải quyết khâu oai”. Sau đó thời gian ngắn CNC đã chủ động gỡ bỏ tấm biển này.

Quanh co chối tội

Tiếp tục chứng minh sự “không liên quan”, Nguyễn Thanh Hóa một lần nữa khẳng định sau khi ký bản ghi nhớ với Nguyễn Văn Dương, Hóa gọi điện cho Dương thông báo C50 không tham gia thành lập công ty nữa và được Dương chấp nhận điều đó. HĐXX đã cho gọi Nguyễn Văn Dương lên đối chất, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC cho rằng không tiện nói lời khai của Hóa đúng hay không, nhưng muốn HĐXX xem xét hồ sơ vụ án trong đó có rất nhiều chứng cứ quan trọng.

Trước sự loanh quanh chối tội của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ đã buộc phải công bố lời khai của các nhân chứng là ông Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng Tham mưu Cục C50 và ông Hoàng Xuân Phóng, cấp dưới của ông Hóa tại C50. Cả hai lời khai của nhân chứng này đều khẳng định là có báo cáo ông Hóa về việc CNC vận hành game bài RikVip là vi phạm pháp luật vì đây là hành vi tổ chức đánh bạc. Trong lời khai, ông Lục cho biết đã yêu cầu dừng hoạt động của hệ thống game bài này “Nhưng đồng chí Hóa không đồng ý”. Lời khai của ông Phóng thì khai rằng, sau khi báo cáo với ông Hóa về hệ thống mạng lưới đánh bạc này, có đề xuất xác minh nhưng ông Hóa nói “CNC vận hành game bài là không vi phạm pháp luật, không phải xác minh”.

Đáp lại Viện Kiểm sát về những lời khai trên, Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận lời khai của hai nhân chứng Nguyễn Huy Lục và Hoàng Xuân Phóng.

HĐXX quyết định công bố lời khai của Nguyễn Thanh Hóa tại CQĐT: “Năm 2011, CNC là công ty bình phong của C50, đến 14.5.2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký quyết định CNC là công ty bình phong của C50. Trong thời gian CNC làm công ty bình phong của Cục C50 từ 2011, đến tháng 6.2017 tôi có yêu cầu công ty hằng quý, hằng năm phải báo cáo về hoạt động của tội phạm công nghệ cao gửi cho C50”.

Lúc này, Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục viện dẫn lý do sức khỏe và thời tiết: “Khi tôi bị bắt, tất cả chứng cứ ghi lời khai có thể do lúc tôi mệt mỏi nên tôi khai không đúng. Những lúc đó tay tôi rất run, người tôi rất mệt do những tháng đầu năm trong trại giam rất nóng, thần kinh không ổn định”.

Trước việc bị cáo Nguyễn Thanh Hóa vòng vo chối tội, VKS kết thúc xét hỏi và cho biết sẽ đưa tình tiết ông Hóa quanh co chối tội vào trong quan điểm luận tội.

 Trước sự quanh co chối tội của Nguyễn Thanh Hoá, HĐXX đã hội ý và quyết định triệu tập ông Hoàng Xuân Phóng, Trưởng phòng Tội phạm mạng máy tính, Cục C50, và ông Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng Tham mưu C50 đến Toà. Sau khi ông Lục và ông Phóng cam kết khai đúng sự thật, HĐXX quyết định cách ly ông Lục để lấy lời khai của ông Phóng.

Ông Lục khẳng định lại tại thời điểm đó, ông và các đồng nghiệp của mình nhiều lần tham mưu báo cáo bằng miệng đến Nguyễn Thanh Hóa, nhưng ông Hóa đều trả lời “game này không vi phạm nên không phải dừng gì cả”. Ông Phóng cũng tiếp tục khẳng định “Tôi xin anh Hóa điều tra xác minh, anh Hóa chỉ đạo miệng do đây là công ty bình phong nên anh ấy sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng cục”.

 

 NGUYỄN HOÀNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top