Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Đón Ngày Nhà giáo ở vùng lũ rẻo cao Nghệ An

Thứ Ba 20/11/2018 | 17:12 GMT+7

VHO-Trường lớp hư hỏng, đồ dùng sinh hoạt, giảng dạy và học tập thiếu thốn, thực phẩm khan hiếm do bị cô lập thời gian dài vì mưa lũ và sạt lở đất. Nhưng vượt qua những khó khăn thiếu thốn về vật chất, các trường học vùng rốn lũ vùng sâu vùng xa huyện rẻo cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 36 năm  Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Buổi diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các em học sinh  Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ trình diễn trong ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 vô cùng ấm áp và đầy ắp niềm vui. Em Moong Thị Kim, cùng các bạn trong lớp 9C, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: "Để có những tiết mục sôi động dành tặng cho thầy cô, những ngày qua, ngoài giờ học chính, chúng em đã phân công nhau lên lịch tập luyện thật rõ ràng để tìm những bài hát múa phù hợp, đó là những món quà tình cảm mà chúng em tri ân, dành tặng các thầy cô giáo".

      Nhiều hoạt động được các trường vùng lũ rẻo cao  tổ chức nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam

Sau nhiều ngày lao động vất vả khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ, thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ vừa tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Thầy Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ, huyện Kỳ Sơn chia sẻ: “Cho đến thời điểm này, tất cả công tác dạy học đều đã đi vào ổn định, nhà trường tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường công tác thăm lớp dự giờ, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời tổ chức các hoạt động TDTT, VHVN tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho các em, hưởng ứng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11”.

Nhiều hoạt động thể dục, thể thao được các trường vùng lũ rẻo cao huyện Kỳ Sơn tổ chức nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam

Bên cạnh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Típ, Trường tiểu học Mường Ải cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 và số 4 để lại. Được sự hỗ trợ về vật chất và động viên tinh thần kịp thời của nhiều tổ chức đoàn thể, đặc biệt lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An, nhà trường đã sớm vượt qua khó khăn đưa nhà trường sớm đi vào hoạt động dạy và học ổn định. Dù vậy, cho đến nay nhà trường vừa tổ chức dạy và học vừa  tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Ngoài khắc phục của nhà trường, còn được sự hỗ trợ  của nhiều tổ chức đoàn thể, đặc biệt lực lượng quân đội có đơn vị đóng quân trên địa bàn. Nhờ đó nhà trường sớm ổn đinh cho các em học tập. Để chuẩn bị ngày lễ, nhà trường huy động giáo viên, học sinh chỉnh trang, vệ sinh lại khuôn viên để đón chào Ngày nhà giáo  Việt Nam 20.11.”
Với những hoạt động thiết thực này cùng với không khí thi đua dạy và học của  nhà trường đã giúp các em học sinh đồng  bào các dân tộc thiểu số như Thái, Mông và Khơ Mú trên địa bàn Mường Típ, Mường Ải được tham gia hoạt động thể chất giao lưu văn nghệ, văn hóa, tạo sự đoàn kết giúp nhau học tập tốt hơn. Mưa lũ đã đi qua, vẫn còn đó những bộn bề khó khăn, nhưng vượt lên tất cả, các trường học vùng lũ của huyện vùng cao Kỳ Sơn, vẫn tổ chức những hoạt động ý nghĩa. Những luống hoa các em trồng trong khuôn viên nhà trường chính là những món quà quý nhất của các em học sinh gửi tặng các thầy cô vùng cao nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

                                                                                                                                                                       PHẠM TƯỚC                                     

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top