Hai du khách Hà Lan đuối nước khi tắm biển ở Lăng Cô

VHO- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến việc 2 du khách quốc tịch Hà Lan bị đuối nước ở biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Sáng nay (ngày 19.11), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua điều tra đã xác định được nguyên nhân tử vong của 2 du khách quốc tế tại biển Lăng Cô là do ngạt nước, không có dấu hiệu của tội phạm. Hiện thi thể củ 2 nạn nhân này đang được bảo quản tạm thời tại Bệnh viện Trung ương Huế, và chờ các thủ tục pháp lý liên quan để xử lý.

Hai du khách Hà Lan đuối nước khi tắm biển ở Lăng Cô - ảnh 1

Biển Lăng Cô là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: S.Thùy

Trước đó, trưa ngày 18.11, một đoàn du khách quốc tịch Hà Lan đã đi từ Hội An (Quảng Nam) đến TP.Huế. Khi đến đoạn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), thì đoàn khách này dừng ăn trưa tại Resort Làng Cò. Sau đó, một số du khách đã ra phía biển Lăng Cô tắm, và không may gặp nạn. Nạn nhân là 2 du khách nam, gồm: ông Dirk Wapstra và ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart.
Khi nhận được thông tin từ đoàn khách báo có người đuối nước, lực lượng cứu hộ của khu du lịch đã nhanh chóng ứng cứu nhưng chỉ vớt được ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart trong tình trạng đã tử vong. Vị du khách còn lại bị sóng cuối trôi xa và sau đó được thuyền đánh cá của ngư dân gần đó trục vớt. 
                                                                                                                                                                                                   S.THÙY
 

Ý kiến bạn đọc