Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Bất ngờ với ý tường bảo vệ rừng của học sinh THCS

Thứ Bảy 03/11/2018 | 14:05 GMT+7

VHO- Mô hình máy bay điều kiển từ xa gắn camera để theo dõi các hoạt động chặt phá rừng; mô hình cảm biến âm để phân biệt được âm thanh từ hoạt động của con người hay thú vật ở trong rừng, giúp gửi tín hiệu đến Trạm kiểm lâm, đưa ra những cách xử lý kịp thời để bảo vệ rừng… là những ý tưởng sáng tạo của các học sinh STEM từ 7- 12 tuổi tham gia về vấn đề bảo vệ rừng.  

Là những ý tưởng của học sinh STEM của Trường THCS Ban khi tham gia Chương trình Global Children’s Designathon - Chương trình được tổ chức trực tuyến tại một số quốc gia, dành cho đối tượng học sinh từ 7 đến 12 tuổi nhằm thúc đẩy khả năng tư duy sáng tạo, kiến thức khoa học công nghệ của học sinh thông qua quá trình chế tạo các sản phẩm STEM theo hướng dẫn của Designathon và các thầy cô tại nhà trường. Chủ đề của năm nay là “ Deforestation” (vấn đề phá rừng), các học sinh sẽ cùng đưa ra các sáng kiến khoa học, góp phần hạn chế nạn phá rừng đang ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Mô hình máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời gắn camera để theo dõi hoạt đồng phá rừng

Tại Việt Nam, Hệ thống Giáo dục Ban Mai là đối tác duy nhất được lựa chọn tham gia chương trình này. Đặc biệt, trong quá trình tham gia, học sinh sẽ có cơ hội tương tác và tiếp xúc với bạn bè tại các đầu cầu quốc tế trong cùng múi giờ với Việt Nam như: Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia … 
Tham gia chương trình, các CLB STEM của Trường THCS Ban Mai đã đưa ra 6 mô hình bảo về rừng. Có thể kể đến mô hình máy bay điều kiển từ xa gắn camera để theo dõi các hoạt động chặt phá rừng. Máy bay này chạy bằng năng lượng mặt trời, có khả năng tự tìm chỗ đỗ, sử dụng camera hồng ngoại, có vỏ ngoài chống đạn, chức năng giảm thanh để tránh bị phát hiện, sản phẩm sử dụng chất liệu Metallic microlattice – một chất liệu nhẹ hơn sắt nhưng bền hơn sắt gấp 20 lần để làm vỏ máy bay. Còn mô hình cảm biến âm để phân biệt được âm thành từ hoạt động của con người hay thú vật ở trong rừng, giúp gửi tín hiệu đến Trạm kiểm lâm, đưa ra những cách xử lý kịp thời để bảo vệ rừng. Nhóm khác lại sáng tạo mô hình xe thu thập lá và cành cây khô để cung cấp nguyên liệu sản xuất giấy, nhằm giảm việc khai thác, phá hoại rừng…

Mô hình cảm biến âm thanh để phát hiện các hoạt động gây hại cho thú rừng

Thầy Nguyễn Khánh Chung – Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Ban Mai cho biết, tại Trung học Cơ sở Ban Mai, STEM luôn nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Nhà trường. Câu lạc bọ STEM Ban Mai đã được thành lập nhiều năm, đây là là nơi những học sinh đam mê khoa học được học tập trải nghiệm, cùng nhau khám phá, và thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô. Hiện nay, CLB STEM của Trường có hơn 60 học sinh và 11 giáo viên hướng dẫn, đã sáng tạo được nhiều mô hình khoa học kỹ thuật tham dự các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

HỒNG HẢI

 

 

 


 
 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top