Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam-Hungary: Quan hệ hợp tác văn hóa phát triển mạnh mẽ

Thứ Tư 14/11/2018 | 07:57 GMT+7

VHO- Ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội đã diễn ra Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Hungary.

Tại Khóa họp, hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hungary đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong những năm gần đây, thể hiện qua chuyến thăm chính thức của các Lãnh đạo cấp cao hai nước như chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hungary tháng 9/2017 hay chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2018. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ giữa hai nước lên “Đối tác toàn diện”. 

Trong 10 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 520 triệu đô la, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng trưởng ấn tượng, thể hiện sự phát triển trong quan hệ thương mại song phương. 

Trong lĩnh vực văn hóa, hai bên bày tỏ sự hài lòng đối với quan hệ hợp tác hiệu quả, cụ thể việc triển khai Chương trình Hợp tác Văn hoá giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungary giai đoạn 2017-2019 mở ra nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. 

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa các cơ sở đào tạo và thiết chế văn hoá hai nước, như giữa các Nhạc viện, Bảo tàng, Thư viện quốc..., coi đây là hình thức hiệu quả để thực hiện các hoạt động hợp tác thực chất.

Nhân dịp này, phía Việt Nam hoan nghênh sáng kiến của phía Hungary trong việc thành lập một trung tâm văn hoá, cộng đồng tại Hà Nội và mời phía bạn làm việc cụ thể với Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan được Chính phủ Việt Nam giao là đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực này để hiện thực hoá Đề án trên.

Đối với lĩnh vực du lịch, đây là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn trong quan hệ hai nước. Tháng 6/2018 vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại Hungary, thu hút được sự quan tâm đại diện các hãng lữ hành, công ty du lịch, các cơ quan báo chí truyền thông... Đây là hoạt động cụ thể để triển khai kết quả của Kỳ họp hỗn hợp lần thứ 7 tại Budapest. Lượng khách Hungary đến Việt Nam còn khiêm tốn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng cao, gần 30% so với năm 2016, gấp 2,5 lần so với năm 2010. Từ ngày 25/01/2017, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng chính sách cấp visa điện tử cho công dân Hungary đi du lịch Việt Nam thời hạn 30 ngày, là điều kiện rất thuận lợi để khuyến khích người dân Hungary lựa chọn đi du lịch Việt Nam.Trên cơ sở đó, hai nước cần nỗ lực hợp tác trao đổi thông tin, xúc tiến, quảng bá, tăng cường hợp tác để phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế.

Quốc Vụ khanh Hungary Dr.Csaba Balogh nhất trí với nhận định của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và khẳng định văn hoá là lĩnh vực hợp tác mạnh nhất trong 70 năm qua giữa hai nước. Về du lịch, Ngài Quốc Vụ khanh mong muốn mở đường bay thẳng và mời Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch hàng năm vào tháng 3 tại Budapest nhằm quảng bá hai nước nhiều hơn nữa. 

Nhân dịp này, đại diện Văn phòng Chứng nhận chất lượng Việt Nam và Cơ quan Chất lượng quốc gia Hungary đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác. Chủ tịch phân ban Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng và Chủ tịch phân ban Hungary, Quốc Vụ khanh Csaba Balogh đã ký Biên bản Khóa họp, kết thúc tốt đẹp Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Hungary. 

Theo ICD

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top