Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Môn cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: TP.HCM nhất toàn đoàn

Chủ Nhật 09/12/2018 | 06:58 GMT+7

VHO- Ngày 8.12, môn cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018 đã kết thúc tại Nhà thi đấu Ba Đình (Hà Nội) sau 10 ngày đấu trí của 177 kỳ thủ đến từ 18 tỉnh, thành, qua đó đoàn TP.HCM với ưu thế ở các nội dung cá nhân đã xuất sắc giành ngôi vị nhất toàn đoàn.

Quang Liêm góp công vào cho đoàn TP.HCM với 2 HCV và 1 HCB

Tại kỳ Đại hội năm nay, cờ vua TP.HCM đặt quyết tâm cao khi cử lực lượng mạnh nhất. Với những tên tuổi hàng đầu như: Nguyễn Anh Khôi, Đào Thiên Hải, Phạm Chương, Nguyễn Huỳnh Minh Huy (nam), Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Lê Kiều Thiên Kim, Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ) và đặc biệt là sự góp mặt của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm, TP.HCM được đánh giá rất cao ở các nội dung tham dự, đặc biệt là các nội dung cá nhân.

Trong đó kỳ thủ Lê Quang Liêm sau khi đánh rơi tấm HCV đánh tiếc tại ván quyết định nội dung cờ tiêu chuẩn đã kịp “sửa sai” khi đoạt 2 HCV cờ chớp và cờ nhanh. Ở nội dung cờ chớp nữ, các kỳ thủ TP.HCM thi đấu áp đảo khi có cả 3 kỳ thủ nằm trong tốp nhận huy chương, trong đó Hoàng Thị Bảo Trâm là người đoạt HCV. Còn thầy trò Đào Thiên Hải/ Nguyễn Anh Khôi sau khi thi đấu không thành công ở nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn đã xuất sắc giành 1 HCV đôi nam cờ nhanh và 1 HCB đôi nam cờ chớp.

Thi đấu sau 9 ván cờ tiêu chuẩn, Tuấn Minh giành HCV cho đoàn Hà Nội

Trước đó ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Đại kiện tướng Trần Tuấn Minh (Elo 2.524) của Hà Nội thua Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm (Elo 2.714) ở đối đầu, nhưng đoạt HCV với 8 điểm qua 9 ván đấu. Ở nội dung này, Tuấn Minh có khởi đầu tốt nhất tại giải với 6 chiến thắng liên tiếp ba đồng đội là Trần Minh Thắng (Elo 2.342), Nguyễn Văn Huy (Elo 2.438) và Bùi Vinh (Elo 2.414). Đến ván bảy, Tuấn Minh đụng hạt giống số một Lê Quang Liêm và thất bại sau 30 nước cờ dù cầm trắng.

Nhưng Đại kiện tướng của Hà Nội vẫn thể hiện phong độ cao khi thắng cả hai ván còn lại. Trong khi đó, Quang Liêm bị Bùi Vinh (Hà Nội) cầm hòa ở ván cuối. Cộng thêm hai ván hòa trước đó, Siêu đại kiện tướng chỉ đạt 7,5 điểm qua 9 ván và nhận HCB. Trong khi đó, chức vô địch cờ tiêu chuẩn nữ bất ngờ thuộc về Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Giang) với 7,5 điểm qua 9 ván. 

Tuấn Minh vừa trải qua năm thi đấu bận rộn mà theo anh mô tả là cứ ba ngày thì hai ngày ở nước ngoài, chỉ một ngày ở Việt Nam. Từ ngày 9 – 19.12, Tuấn Minh sẽ đại diện Việt Nam dự giải cờ vua châu Á tại Philippines.

Đoàn TP.HCM giành nhất toàn đoàn môn cờ vua

Kết quả sau 10 ngày tranh tài, đoàn TP.HCM đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 4 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ, Bắc Giang với 3 HCV xếp thứ hai, Hà Nội xếp thứ ba với 2 HCV.

L.HOÀNG

Print
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top