Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn Nghệ

29 Tháng Ba 2024
Nhà hát Tuổi Trẻ​​​​​​​: Khai thác những cách thức mới để tiếp cận khán giả Nhà hát Tuổi Trẻ​​​​​​​: Khai thác những cách thức mới để tiếp cận khán giả

Nhà hát Tuổi Trẻ​​​​​​​: Khai thác những cách thức mới để tiếp cận khán giả

357

VHO - Liên hệ mua bản quyền tác giả ở nước ngoài; Thổi luồng gió mới để các tác phẩm kịch kinh điển trong nước và quốc tế đến gần hơn với khán giả; Xây dựng các vở nhạc kịch dành cho tuổi mới lớn; Tăng cường tiếp cận công chúng trên nền tảng mạng xã hội... những nỗ lực của Nhà hát Tuổi Trẻ đều hướng tới đích: Làm sao để phù hợp với thị hiếu, tâm lý của người xem. Đặc biệt, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức, phong cách sống cho thế hệ trẻ.

TP.HCM tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân,... TP.HCM tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân,...

TP.HCM tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân,...

0 800

VHO - Tối 28.3, tại Nhà hát Thành phố, UBND TP.HCM trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT); Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) TP.HCM - năm 2024. Tham dự buổi lễ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.


Hội Sân khấu TP.HCM: “Tiếp nhận thêm những “con tằm” để “trả nợ dâu” cho nghiệp Tổ”

VHO - Ngày 22.3, Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức Lễ Kết nạp hội viên năm 2023 cho 39 cán bộ, nghệ sĩ. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Tại đây, các nghệ sĩ gạo cội và những nghệ sĩ hội viên mới đã có những chia sẻ về nghề nghiệp, qua đó cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung Hội Sân khấu TP.HCM phát triển trong thời gian tới.

Giải thưởng Sân khấu 2023: Nhìn thẳng vào vướng mắc, khó khăn để tháo gỡ và phát triển

VHO- Sáng 14.3, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Sân khấu năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Tham dự có Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân, lãnh đạo các hội nghệ thuật chuyên ngành trung ương và địa phương, Cục Nghệ thuật biểu diễn...

Nhà hát Múa rối Việt Nam kỷ niệm 68 năm thành lập

VHO- Sáng 12.3, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập (1956 – 2024). Dự Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; đại diện các ban, ngành, lãnh đạo nhiều đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên đã và đang công tác tại Nhà hát.

“Ả cave nhà hàng Maxim” của Nhà hát Kịch Việt Nam khuấy động sân khấu đầu Xuân

VHO - Mở đầu cho hoạt động nghệ thuật năm 2024, tối 17.2, Chương trình “Xuân 24” của Nhà hát Kịch Việt Nam đã khai Xuân với vở hài kịch Ả cave nhà hàng Maxim - một kiệt tác của nhà viết kịch vĩ đại người Pháp thế kỷ XIX Georges Feydeau, công diễn lần đầu tại Paris cách đây 125 năm. Tiếp đó sẽ là Chương trình “Điểm hẹn 8.3” với 2 vở hài kịch Quan thanh tra và Nghêu sò ốc...

Đoàn hát bội hiếm hoi giữa lòng thành phố

VHO - Nghệ thuật hát bội xuất hiện ở Việt Nam từ khá sớm, tuy nhiên loại hình này lại đang đứng trước nguy cơ mai một và dần bị lãng quên theo dòng  chảy của thời gian. Thế nhưng bằng tất cả tâm huyết và niềm đam mê “giữ  lửa” cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này, Đoàn Nghệ thuật hát bội và tuồng cổ Ngọc Khanh của NSƯT Ngọc Khanh vẫn miệt mài hoạt động...

Sân khấu Tết: Đa dạng thể loại, phong phú nội dung

VHO - Tết Giáp Thìn năm 2024, sân khấu Thủ đô Hà Nội trở nên sôi động hơn bởi các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập của Hà Nội đồng loạt cho ra mắt các chương trình nghệ thuật mới chất lượng, nhiều thể nghiệm đặc sắc đem đến cho công chúng yêu nghệ thuật, hứa hẹn những trải nghiệm đáng nhớ.

Hình tượng Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương trên sân khấu chèo sau 37 năm

VHO - Đoàn Chèo Hải Phòng vừa ra mắt vở Xuân Hương nữ sĩ, do NSND Trịnh Thúy Mùi – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dàn dựng, tác giả Nguyễn Đức Minh viết kịch bản, NSND Đạt Tăng thiết kế mỹ thuật, NSND Minh Thu chuyển thể chèo.

12345678910Sau

Góc ảnh

© BÁO ĐIỆN TỬ VĂN HÓA
Cơ quan chủ quản: Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Giấy phép
Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19-08-2016
2018 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top