Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn Nghệ

29 Tháng Ba 2024

Cẩm nang nghiên cứu khoa học

Thứ Tư 15/08/2018 | 10:54 GMT+7

VH- Tác giả Nguyễn Văn Tuấn vừa cho ra mắt độc giả cuốn “Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý tưởng đến công bố”. Ông là trưởng một labo nghiên cứu loãng xương thuộc Viện Nghiên cứu y khoa Garvan (Australia) và giám đốc labo nghiên cứu xương thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Là người thứ 33 được UNSW Sydney trao bằng D.Sc (tiến sĩ Khoa học) về những đóng góp xuất sắc cho chuyên ngành loãng xương trên thế giới, ông đã công bố gần 300 công trình nghiên cứu trên các tập san nổi tiếng trên thế giới, kể cả Nature, Science, JAMA, BMJ, Lancet, và New England Journal of Medicine.

Cuốn sách giúp cho những ai muốn dấn thân vào công việc nghiên cứu khoa học mà không biết nghiên cứu khoa học từ đâu, ý tưởng nghiên cứu xuất phát từ nguồn nào, phương pháp nghiên cứu ra sao, và công bố kết quả nghiên cứu ở đâu… Qua 21 chương sách, tác giả sẽ giải đáp những câu hỏi trên và kèm theo những ví dụ thực tế giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về qui trình nghiên cứu khoa học.

M.L

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Góc ảnh

© BÁO ĐIỆN TỬ VĂN HÓA
Cơ quan chủ quản: Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Giấy phép
Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19-08-2016
2018 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top