VH- Tại LHP Cannes 2018, bộ phim Angel Face với sự góp mặt của nữ minh tinh Marion Cotillard do Lý Nhã Kỳ kết hợp đầu tư và đồng sản xuất đã lọt vào danh sách tranh giải Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), giải thưởng quan trọng thứ nhì sau Cành cọ vàng. Buổi công chiếu bộ phim sẽ được BTC LHP Cannes 2018 tổ chức theo nghi thức trang trọng, theo đó, các thành viên BTC, đạo diễn, nhà sản xuất, khách mời tham dự đều mặc trang phục đen tại buổi chiếu ra mắt Angel Face vào ngày 12.5.
Lý Nhã Kỳ chuẩn bị trang phục tham dự LHP Cannes tại showroom của NTK Hoàng Hải
Đây là những thông tin được đại diện truyền thông của nữ diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ cung cấp cho Báo Văn Hóa liên quan đến việc tham gia LHP Cannes 2018 của cô. LHP Cannes 2018 diễn ra từ 8 - 19.5.
Giữa những “cơn bão” tin đồn, đại diện truyền thông của Lý Nhã Kỳ cho biết, tối 7.5, người đẹp có mặt tại Pháp để chuẩn bị tham gia các hoạt động chính thức tại LHP Cannes 2018.
Trả lời báo chí, Lý Nhã Kỳ cho biết, việc tham dự LHP Cannes là một trong những hoạt động thường niên của mình trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khác với những năm trước, việc tham dự kỳ LHP năm nay của nữ diễn viên, doanh nhân lại khiến dư luận khá tò mò bởi những tin đồn xuất hiện trong thời gian gần đây.
Với Lý Nhã Kỳ, LHP Cannes 2018 có một ý nghĩa đặc biệt. Cô là nhà đầu tư và sản xuất phim Việt Nam được Ban tổ chức LHP Cannes chính thức mời đến LHP. Được biết, mỗi năm BTC Cannes chỉ mời khoảng 300 nghệ sĩ, VIP nổi tiếng hàng đầu thế giới xuất hiện và sải bước trên thảm đỏ. Cannes 2018 cũng đánh dấu lần đầu tiên tham dự LHP của cô với vai trò nhà sản xuất.
Phía đại diện truyền thông của người đẹp Lý Nhã Kỳ cũng cung cấp thông tin cho Báo Văn Hóa, năm nay là năm thứ tư diễn viên này tài trợ cho quỹ Cinéfondation nhằm hỗ trợ cho những tài năng trẻ tại Cannes. Cùng với tư cách là nhà bảo trợ, sự xuất hiện tại Cannes của Lý Nhã Kỳ với tư cách nhà đầu tư và sản xuất phim ở thị trường quốc tế, cùng giao lưu và hợp tác với các đạo diễn, nhà sản xuất phim hàng đầu tại Cannes đã bộc lộ tín hiệu đáng mừng, cho thấy Việt Nam dần có những nhà đầu tư và sản xuất phim có thể sánh vai với bạn bè quốc tế trong ngành công nghiệp điện ảnh với những cạnh tranh đầy khắc nghiệt.
AN TÂM