Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Kiên Giang mở lớp truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử miễn phí Kiên Giang mở lớp truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử miễn phí

Kiên Giang mở lớp truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử miễn phí

4045

VHO - Từ ngày 8- 17.12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang tổ chức Lớp truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử cơ bản và nâng cao. Lớp học do Nghệ nhân dân gian Hoàng Tấn đến từ Trung tâm Thực hành - Truyền dạy Đờn ca tài tử TP. CM giảng dạy.

Nhiều hoạt động tại Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang Nhiều hoạt động tại Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Nhiều hoạt động tại Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

0 5192

VHO - Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV - năm 2023 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28.11.2023 (nhằm ngày 13 – 16.10 âm lịch) tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao. 


Thanh niên Hà Nội thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng: Quyết tâm giữ vững cốt cách con người Thủ đô

VHO-  Trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo… là những gì người dân Thủ đô nói về các lứa thanh niên Hà Nội trong hành trình lan tỏa bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Thủ đô đã góp phần không nhỏ vào giữ gìn cốt cách thanh lịch, văn minh của “người Tràng An”.

Huyện Thanh Oai đoạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng Hà Nội

VHO - Sau gần một tháng diễn ra vòng sơ khảo Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng” TP Hà Nội năm 2023, vòng chung khảo được tổ chức ngày 19.11 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Kết quả đội huyện Thanh Oai đã giành giải Nhất.

Đà Nẵng: Huyện Hòa Vang hướng đến xây dựng đô thị sinh thái giàu bản sắc văn hóa

VHO - Tại Tọa đàm về bản sắc văn hóa huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng với nhiều ưu thế về nghề và lễ hội văn hóa truyền thống, huyện Hòa Vang cần hình thành một đô thị sinh thái dựa trên bản sắc đặc trưng vốn có.

Chung một sợi dây di sản văn hóa gắn kết cộng đồng

VHO- Sáng 18.11, tại đền Trấn Vũ đã diễn ra hoạt động giao lưu trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co với sự tham gia của Hội Kéo co Gijisi (Hàn Quốc) và 7 cộng đồng kéo co tại Việt Nam, gồm: Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ, kéo mỏ ở thôn Xuân Lai, kéo mỏ ở thôn Ngải Khê, kéo co ở thôn Hữu Chấp, kéo song ở thị trấn Hương Canh, kéo co ở thôn Hòa Loan, kéo co của cộng đồng người Tày.

Khơi dậy bản sắc văn hóa Mường gắn với phát triển du lịch

VHO - Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Mường, thời gian qua Sở VHTTDL Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Bắt đầu36373839404142434445Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top