Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình

Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình

4207

VHO- Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.1.1973 – 27.1.2023), ngày 16.1, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris- Cánh cửa hòa bình”.

Khánh thành đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng Khánh thành đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

Khánh thành đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

0 4167
VHO - Ngày 16.1 tại thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng. Sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, thiết thực chào đón xuân Quý Mão 2023, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2023) và kỷ niệm 234 năm chiến...

Bộ VHTTDL đề nghị thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan

VHO- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký ban hành văn bản số 116/BVHTTDL-VHCS ngày 16.1.2023 gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) về nội dung tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo.

Khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Quý Mão 2023

VHO- Tối 15.1, tại Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng 2023 với chủ đề “Kỳ hoa Xứ Lạng – Sắc màu biên cương”, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và chào đón Xuân Quý Mão năm 2023.

Nghĩa tình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở Quảng Bình

VHO - Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các sở ngành, địa phương, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” để chia sẻ khó khăn, giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đón Tết thêm đầm ấm, vui tươi.

Dựng nêu đón Tết ở khu di sản Huế

VHO- Ngày 14.1 (tức 23 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ dựng nêu tại di tích Triệu Tổ Miếu, Thế Tổ Miếu bên trong Đại Nội. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì tổ chức phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm mỗi dịp Tết cổ truyền.

Bình Định: Linh vật năm Quý Mão với gia đình 9 con mèo “sum vầy hạnh phúc bên nhau”

VHO - Chiều 13.1, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, Sở VHTT Bình Định tổ chức khai trương biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc cũng như tạo điểm nhấn cho thành phố biển Quy Nhơn và thu hút du khách gần xa trong dịp xuân Quý Mão 2023.

Trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại chương trình “Tết Huế”

VHO- Sáng ngày 14.1, Thành ủy Huế đã khai mạc chương trình “Tết Huế” 2023 đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Không gian trưng bày đặc sản địa phương kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống đã thu hút đông đảo du khách và cộng đồng nhân dân tham gia.

Bắt đầu208209210211212213214215216217Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top