Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục

VHO - Ngày 23.2 (14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Ba Đình (Hà Nội) long trọng tổ chức lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” khai ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng” tại Di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ Trấn” đền Voi Phục.

Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục - Anh 1

Các đại biểu dự lễ khai mạc lễ hội

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, quận Ba Đình vinh dự có 2 di tích Đền Voi Phục và Đền Quán Thánh trong “Thăng Long Tứ Trấn” được công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” Giáp Thìn 2024 tại di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ Trấn” đền Voi Phục nhằm phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục - Anh 2

Đồng thời giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng niệm các anh hùng dân tộc, các bậc tiền nhân của dân tộc Việt Nam ta và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục. Từ đó nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo tồn, giữ gìn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục - Anh 3

Trong suốt chiều dài lịch sử, đền Voi Phục với gần nghìn năm phụng thờ Đức Thánh - Hoàng tử Linh Lang - Người anh hùng có công cùng quân dân thời vua Lý đánh tan giặc Tống xâm lược thế kỷ XI. Thân thế, sự nghiệp và công trạng của Hoàng tử vang vọng mãi trong lịch sử. Sinh thời giúp nhà Lý, khi hóa hiển linh phù Trần - hộ Lê, nghìn thu “Hộ quốc - An dân”. Người anh hùng Hoàng tử Linh Lang đại diện tinh hoa, khí phách của dân tộc Đại Việt.

Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục - Anh 4

Với tâm thế mới, lễ hội bên cạnh nghi thức rước chân nhang Đức Thánh, Đức Thánh Mẫu sẽ tiếp tục thực hiện nghi thức khai ấn. Nghi thức Khai Ấn nhằm tiếp tục bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống chống giặc ngoại xâm. Tưởng nhớ công đức của tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của Vương Triều Lý trong việc Khai đô Thăng Long, trong việc Phá Tống - Bình Chiêm, mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phương Nam. Đồng thời cầu cho Quốc thái - Dân an - Thái bình thịnh trị.

Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục - Anh 5

Lễ hội góp phần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hơn nữa giá trị các di tích quốc gia đặc biệt tới bạn bè trong và ngoài nước; tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.
Tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục năm nay có nhiều điểm mới. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các chương trình văn nghệ quần chúng, trò chơi dân gian.

Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục - Anh 6

Đặc biệt, nét mới là cuộc thi “Bày mâm lễ vật đẹp” với sự tham gia của 13 địa bàn dân cư thuộc phường Ngọc Khánh và mâm lễ của tổ chức Công đoàn cơ quan UBND phường Ngọc Khánh. Các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị nguyên liệu trước và bày trực tiếp tại khu vực do BTC quy định. Kết thúc Hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho địa bàn dân cư số 5.

Lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục - Anh 7

Thông qua việc tổ chức Lễ hội nhằm phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng niệm các anh hùng dân tộc, các bậc tiền nhân của dân tộc Việt Nam ta và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục. 

MINH NGỌC

Ý kiến bạn đọc